Hơn 400 hộ dân ở Quảng Trị dùng nước nhiễm sắt

VTV8-Thứ tư, ngày 28/06/2017 21:30 GMT+7

Nước giếng tại thôn Vân Hòa bị nhiễm sắt gấp 18 lần cho phép.

VTV.vn - Kết quả quan trắc chất lượng nước giếng cho thấy, nước giếng tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm sắt.

Trong tháng 5/2017, Đài Truyền hình Việt Nam đã phản ánh việc hơn 400 hộ dân ở thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị dùng nguồn nước ô nhiễm. Ngày 27/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có kết quả quan trắc chất lượng nước giếng tại thôn Vân Hòa.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã lấy 3 mẫu nước giếng của 3 hộ gia đình. Kết quả phân tích cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng thông số sắt (Fe) vượt 18 lần so với giới hạn của quy định.

Các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã khuyến cáo, việc sử dụng nguồn nước chưa xử lý cho mục đích ăn uống sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, đặc biệt là các bệnh về đường ruột. Ngoài ra, việc người dân bố trí các công trình vệ sinh hoặc chuồng trại chăn nuôi chưa hợp lý, cách xa giếng nước chưa đến 10m, kết hợp với nền đất pha cát đã khiến chất ô nhiễm dễ bị thẩm thấu vào nguồn nước giếng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong hướng dẫn người dân cách xử lý sắt trong nước trước khi sử dụng, đồng thời ngành chức năng xây dựng phương án cấp nước sạch cho nhân dân.

Người dân Bình Định bức xúc vì nhà máy xử lý nước thải gây ô nhiễm Người dân Bình Định bức xúc vì nhà máy xử lý nước thải gây ô nhiễm Khánh Hòa: Cả xã sử dụng nước sông suối ô nhiễm Khánh Hòa: Cả xã sử dụng nước sông suối ô nhiễm Ô nhiễm nguồn nước từ các trại lợn ở Đồng Nai Ô nhiễm nguồn nước từ các trại lợn ở Đồng Nai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước