Ô nhiễm nguồn nước từ các trại lợn ở Đồng Nai

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 14:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

VTV.vn - Tại một số huyện của tỉnh Đồng Nai, nhiều con suối hiện đang bị ô nhiễm vì chất thải từ các trại lợn không được quản lý, làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước.

Những địa điểm bị ô nhiễm nguồn nước từ trại lợn do người dân phản ánh tập trung ở địa bàn các huyện Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Trảng Bom… Trước đây, các con suối này được cho là nhiều cá, nước trong, được người dân trong vùng lấy nước về sinh hoạt, thỉnh thoảng tiếp nhiều du khách ở các địa phương.

Tuy nhiên, hiện các con suối này đang thành suối "chết". Cạnh các suối có nhiều trang trại chăn nuôi lợn. Người dân cho rằng, chất thải chăn nuôi được xả thẳng xuống suối. Ở đoạn sát hồ Trị An, nước nổi bọt trắng, phân lợn xếp lớp, bốc mùi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước