Huyện, thị xã nông thôn mới đầu tiên của cả nước

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 24/01/2015 10:49 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm vườn tiêu gia đình ông Trần Hữu Thắng ở Xuân Lộc. (Ảnh: VGP)

Đồng Nai sẽ long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu nông thôn mới đối với thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc.

Sáng nay (24/1) tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Huyện, thị xã nông thôn mới đầu tiên" của cả nước, dành cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.

Cả hai địa phương đều hoàn thành nông thôn mới sớm so với mục tiêu đề ra, ấn tượng nhất là mức tăng về thu nhập người dân. Cụ thể, hiện thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn của thị xã Long Khánh đạt 38,6 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 2 lần so với năm 2009), huyện Xuân Lộc đạt 37,6 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 3 lần so với năm 2008).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước