Khu đất dịch vụ không điện, không nước

Tuyết Mai, Duy Công-Thứ hai, ngày 27/03/2023 08:09 GMT+7

VTV.vn - Một khu đất dịch vụ đã có cư dân về ở được khoảng 5 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có điện và nước sạch, dù người dân đã đóng đủ tiền xây dựng hạ tầng theo quy định.

Chính sách đất dịch vụ vốn là đất giao cho các hộ dân bị mất ruộng để chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống. Dù đã xây nhà về ở từ 5 năm nay nhưng cuộc sống của người dân xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn xáo trộn. 

Theo phản ánh của các hộ dân, mặc dù đã được cấp sổ đỏ  có giấy phép xây dựng nhưng đến giờ, khu vực này vẫn chưa có điện nước, đường thì vẫn chưa làm xong. Từ 5 năm nay, chị Phạm Thị Thu Phương phải khoan tạm nước giếng khoan để dùng nhưng nước quá bẩn, không thể dùng sinh hoạt được. Chị và các hộ xung quanh đều phải đi xin hoặc kéo nhờ nước sạch của các hộ quanh làng để dùng.

Khu đất dịch vụ không điện, không nước - Ảnh 1.

Không chỉ nước mà điện cũng không có. Các hộ dân cho biết, hiện 30 hộ đã xây nhà về ở. Họ phải cùng nhau góp tiền mua dây điện, nhờ một đường điện 3 pha của hộ kinh doanh trong làng kéo về dùng chung. Tuy nhiên nguy cơ quá tải, chập cháy nổ cao nên điện lực Hoài Đức đã vừa phải ngắt điện.

Cũng theo người dân, dù họ đã đóng đủ tiền theo quy định để xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ này từ cách đây 6 năm, thế nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa hoàn thiện xong hạ tầng. Một mùa hè nữa lại sắp đến, người dân không biết sẽ sống như thế nào khi những điều kiện cơ bản như điện, nước vẫn thiếu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước