Kiên Giang: Quần đảo Nam Du sắp hết nước sinh hoạt

Thời sự - thoisuvtv.vn-Thứ sáu, ngày 20/03/2015 21:00 GMT+7

Người dân sinh sống trên hai xã đảo Nam Du và An Sơn, thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, từ Tết Nguyên đán đến nay, bà con đã thiếu nước sinh hoạt.

Nguồn nước trên đảo sắp cạn kiệt, nước mưa trữ lại trong các hộ gia đình cũng đang cạn dần và hồ chứa nước mưa tại xã An Sơn với dung tích 30.000m3 đã gần cạn kiệt, không còn nước để bơm, cấp cho dân. Nước sinh hoạt của người dân trên đảo hiện nay chủ yếu mua từ nơi khác chở đến với giá 120.000 - 150.000 đồng/m3.

Nhiều hộ phải mua nước suối từ trong bờ mang ra với giá 22.000 - 25.000 đồng/bình 20 lít để nấu ăn, nên phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Có khi người dân xã đảo phải đợi 3 - 4 ngày mới có nước để mua. Mới đây, trạm cấp nước của xã thông báo khoảng 20 ngày nữa trạm sẽ hết nước. Tình hình khan hiếm nước ngọt hiện nay rất trầm trọng là do xã đảo chưa được đầu tư các hồ chứa nước ngọt và người dân chủ yếu sử dụng bồn chứa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước