Kon Tum: Cầu treo đứt cáp, người và bò văng xuống sông

Đức Quang - Xuân Khoa-Thứ năm, ngày 11/06/2015 07:43 GMT+7

Cầu treo bị lật nghiêng (Ảnh: Báo Thanh niên)

VTV.vn - Ngày 9/6, chiếc cầu bắc ngang sông Đăk Bla bỗng nhiên bị đứt cáp khiến 5 người dân và 7 con bò rơi xuống sông.

Khoảng 13h30 ngày 9/6, chiếc cầu bắc ngang sông Đăk Bla, nối giữa thôn 12 xã Đăk Tơ Re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) nằm cách mặt nước khoảng 10m bỗng nhiên bị đứt cáp. Chiếc cầu treo dài 134m, mặt cầu rộng 2m chỉ cho phép khoảng 10 người đi bộ rải đều.

Năm 2015, chiếc cầu treo này được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt cho đầu tư xây lại nhưng chưa kịp thực hiện. Chiếc cầu treo là con đường vận chuyển nông sản của người dân thôn 12 xã Đăk Tơ Re và thôn 14 xã Đăk Ruồng.

Nguyên nhân dẫn đến đứt cáp được cho là do 7 con bò cùng 5 người dân đi lại gây cộng hưởng lực khiến dây cáp bị đứt. Rất may không có thiệt hại về người, còn 2 trong số 7 con bò sau khi rơi xuống sông đã bị chết.

Ngay trong chiều cùng ngày, huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo đặt biển cảnh báo và cử cán bộ chốt chặn đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước