Lấy giáo dục để giảm nghèo

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Chủ nhật, ngày 16/04/2023 20:08 GMT+7

VTV.vn - Việc các em đồng bào các dân tộc thiểu số được đi học không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn lấy giáo dục để giảm đói nghèo.

Không học sinh nào vắng mặt, chuyện tưởng như chẳng có gì đáng nói nhưng với những trường học ở miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thì đó lại là sự thay đổi. Những đứa trẻ không còn theo cha mẹ lên rẫy như trước. Còn cha mẹ các em thì cũng an tâm đi hết rẫy gần đến rẫy xa, không phải lo cho con ở nhà bởi các em được học bán trú, được ăn trưa tại trường.

Bữa ăn tại trường với các em là những bữa cơm no và ngon là nhờ các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập. Bậc học mầm non - mức hỗ trợ mỗi em là 290.000 đồng/tháng; tiểu học là 260.000 đồng/tháng. Các nhiệm kỳ của HĐND tỉnh Khánh Hòa đều ban hành Nghị quyết về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh vùng khó khăn và xem đây là cách giảm nghèo thông qua giáo dục.

Ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: ''Tập trung chính sách cho các em từ mầm non đến tiểu học, trung học và cả bậc đại học, bảo đảm cho các em có cuộc sống tối thiểu về dinh dưỡng, về chương trình, chất lượng học tập''.

Lấy giáo dục để giảm nghèo - Ảnh 1.

Mức hỗ trợ tuy chưa nhiều nhưng lại tạo được "lợi ích kép". Một là chất lượng giáo dục ở miền núi được nâng lên và giúp các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số giảm được nghèo. Khánh Hòa đã dành hơn 121 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác giảm nghèo về giáo dục.

Ngô Thị Nga là dân tộc Tày, 6 năm nay là giáo viên của Trường Tiểu học Liên Sang. Chính sách hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp Nga có được ngày hôm nay. Những học sinh của Nga giờ đây cũng vậy, có được tương lai tốt hơn khi được học đến nơi đến chốn nhờ chính sách hỗ trợ học để thoát nghèo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước