'Lô cốt' trên đường Nguyễn Xiển thu hẹp 3m, tình trạng ùn tắc đã cải thiện

Thu Hiền, Thành Luân-Thứ tư, ngày 30/11/2022 18:29 GMT+7

VTV.vn - Vào đầu khung giờ cao điểm buổi chiều, tình trạng giao thông khu vực này đã thông thoáng hơn so với những ngày trước rất nhiều.

Để phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án hệ thống nước thải Yên Xá, một đoạn đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, đã bị thu hẹp đến 2/3 lòng đường. Tình trạng này diễn ra hàng tháng qua, khiến cho người tham gia giao thông vô cùng bức xúc.

Lô cốt trên đường Nguyễn Xiển thu hẹp 3m, tình trạng ùn tắc đã cải thiện - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Xiển thường xuyên ùn tắc do các lô cốt rào chắn. Ảnh: Báo Giao thông

Mới đây, đơn vị thi công đã thu hẹp phần quây tôn quanh công trình, mở rộng đường đi. Phần đường được mở thêm có chiều rộng chưa đến 2m, chỉ vừa đúng một làn xe ô tô. Khi các phương tiện đi qua đây vẫn gây ra ùn tắc do các xe phải chuyển hướng.

Lô cốt trên đường Nguyễn Xiển thu hẹp 3m, tình trạng ùn tắc đã cải thiện - Ảnh 2.

Trước thời điểm phần đường bị quây tôn được thu hẹp, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, kể cả không phải khung giờ cao điểm.

Dù đoạn đường bị thu hẹp chỉ dài hơn chục mét nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên tuyến đường này và các tuyến đường lân cận, bởi ngay trước đó là ngã tư giao với Nguyễn Trãi, sau đó là ngã ba nối với đường Xa La.

Lô cốt trên đường Nguyễn Xiển thu hẹp 3m, tình trạng ùn tắc đã cải thiện - Ảnh 3.

Trước đó, vào giữa tháng 11, thành phố đã có chủ trương chấp thuận xén dải phân cách giữa để mở rộng đường Nguyễn Xiển qua đoạn này thêm 5m. Phương án này sẽ được tính toán kỹ lưỡng vì còn liên quan đến an toàn của đường vành đai 3 trên cao.

Nếu việc thi công thuận lợi, kế hoạch này có thể hoàn thành vào cuối tháng 12. Đây chắc chắn là tin vui đối với những người thường xuyên tham gia giao thông phải đi qua con đường này. Bởi tình trạng ùn tắc có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn với thời điểm cuối năm.

Theo thông tin mới nhất từ nhà thầu Dự án nước thải Yên Xá, từ nay đến cuối năm, 22 rào chắn thi công hố ga như thế này sẽ được dựng lên dọc suốt tuyến đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Phú, Hà Đông. Đặc biệt tại khu vực cạnh hầm chui Thanh Xuân, lòng đường sẽ bị thu gọn chỉ còn 4m. Điều này chắc chắc sẽ gây ảnh hưởng đến tình trạng giao thông, bởi đây là tuyến đường vốn đã luôn luôn xảy ra ùn tắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước