“Ma trận” phụ tùng xe máy ''dỏm''

Nhóm phóng viên Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/12/2022 19:21 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng hàng giả, hàng nhái phụ tùng xe máy, xe điện không chỉ diễn ra phổ biến ở việc nhái thương hiệu mà còn là vi phạm kiểu dáng công nghiệp.

Xe máy là loại hình phương tiện di chuyển phổ biến nhất hiện nay tại nước ta. Mỗi khi bị hư hỏng, cần thay thế phụ tùng, thiết bị... nhiều người đều đặt niềm tin hoàn toàn vào những lời giới thiệu, tư vấn của các cửa hàng buôn bán hay sửa chữa. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng uy tín, thậm chí nhiều nơi lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để bán ra các thiết bị, phụ tùng nhái, giả mạo thương hiệu lớn mà vẫn khẳng định chắc nịch hàng xịn, hàng chính hãng.

“Ma trận” phụ tùng xe máy dỏm - Ảnh 1.

Chợ Tân Thành, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh, khu chợ chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ tùng xe máy lớn nhất tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Tìm đến một cửa hàng tại khu chợ này, khi được hỏi về phanh xe chính hãng cho dòng xe máy Yamaha, cửa hàng đưa ra 2 loại, một loại được giới thiệu là chính hãng còn một loại được nhân viên cho biết là "đồ chơi".

Đi đến một cửa hàng khác, phóng viên tiếp tục hỏi phanh xe chính hãng của dòng xe Honda thì được nhân viên cửa hàng tư vấn sản phẩm của những đơn vị khác và cho biết tìm mua hàng chính hãng tại khu chợ này là rất khó.

- Đây đâu phải hàng dỏm anh, hàng công ty của Nhật mà.

- Nhưng mà cần mua chính hãng cơ.

- Vậy chỗ nào mua nó nói hãng, anh mua thử đi. - Có hãng mới sợ. Hàng chính hãng không có bán, mắc lắm.

Với sản phẩm phanh xe phóng viên mua được từ khu chợ này, qua thông tin kiểm tra sơ bộ với hãng sản xuất, được biết mã hàng hóa trên bao bì của sản phẩm không đúng với loại xe phóng viên tìm mua, tên hàng hóa không có và mức giá rẻ đến gần 60% so với hàng chính hãng. Cũng không có tem niêm phong hay được đóng gói trong bao bì với đầy đủ thông tin sản xuất.

Đâu là cơ sở để đảm bảo về nguồn gốc cũng như chất lượng thật sự của sản phẩm khi thực trạng hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực xe máy, xe điện không chỉ diễn ra phổ biến ở việc nhái thương hiệu mà còn là vi phạm kiểu dáng công nghiệp, đặc biệt là ở các dòng xe máy 50cc, xe máy điện. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm nay, đã có gần 300 trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

“Ma trận” phụ tùng xe máy dỏm - Ảnh 2.

Thời gian vừa qua, Đội Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện 6 cơ sở buôn bán các loại phụ tùng có dấu hiệu giả mạo, trong đó 72 đơn vị hàng hóa nhãn hiệu Honda, 24 hàng hóa nhãn hiệu Yamaha.

Quản lý thị trường Tây Ninh cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 8 hộ kinh doanh phụ tùng xe máy trên địa bàn thành phố đang bày bán 206 đơn vị sản phẩm là phụ tùng xe máy nhãn hiệu "Honda" có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên. Đội Quản lý thị trường thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng kiểm tra và thu giữ được 390 sản phẩm phụ tùng xe máy nhãn hiệu Yamaha không có hóa đơn chứng từ.

Hóa đơn chứng từ, hồ sơ pháp lý về nguồn gốc hàng hóa cũng là nội dung được kiểm tra nhiều nhất. Ngày 23/12, Tổng Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra 12 cửa hàng kinh doanh phụ kiện, đồ trang trí xe máy có quy mô lớn tại chợ Tân Thành.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt các cửa hàng kinh doanh, sản xuất thiết bị, phụ tùng có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu lớn và đều không rõ nguồn gốc, không đầy đủ hoá đơn chứng từ chứng minh xuất xứ. Ước tính số lượng vi phạm lên tới hàng trăm ngàn sản phẩm.

Tại một số cơ sở, chủ cơ sởcho biết nhiều phụ tùng, thiết bị xe máy là do đơn vị tự sản xuất nhưng cũng không xuất trình được đầy đủ các các loại giấy tờ kiểm định chất lượng hàng hoá để đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng đang tiếp củng cố hồ sơ để xác định sai phạm và có biện pháp xử lý mạnh hơn.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước