Mập mờ trong quy hoạch, di tích bị xâm hại

Dương Hội-Thứ tư, ngày 13/09/2023 11:30 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) băn khoăn khi các tuyến đường mở rộng theo quy hoạch, diện tích được chùa Khánh Long mở rộng lại bất ngờ nằm trong quy hoạch.

Tiếp tục câu chuyện liên quan đến nhiều di tích tâm linh đang bị xâm phạm tại xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Trước tình trạng trên, nhiều phật tử có nguyện vọng công đức, cùng nhà chùa xây dựng khuôn viên, tường bao xung quanh để bảo vệ an ninh cho chùa. Tuy nhiên, tất cả các lần đề đạt của nhà chùa và người dân đều bị chính quyền địa phương từ chối. 

Tại chùa Khánh Long, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, gia súc, gia cầm xâm phạm chốn tâm linh, nhiều tượng phật đá ngọc cũng bị kẻ xấu hủy hoại đập phá… Cổng chùa xây lên để bảo vệ cũng bị cưỡng chế phá dỡ…

Lý giải cho việc không cho phép chùa xây dựng cổng, tường rào bảo vệ, đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đông Anh cho rằng, phần đất phía trước cửa Chùa Khánh Long là khu vực đất công do xã quản lý và đã được đưa vào quy hoạch trục Nhật Tân – Nội Bài năm 2015.

Đại diện xã và huyện cùng khẳng định bản quy hoạch năm 2015 đã lấy ý kiến của đông đảo người dân. Nhưng khi hỏi về hồ sơ quy hoạch thì cả xã và huyện đều không cung cấp cho phóng viên. Còn biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư, thì cả xã và huyện đều không có với lý do không lưu trữ hồ sơ.

Điều 21, Luật Xây dựng 2014 quy định cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy hoạch.

Như vậy, ở đây, UBND xã Vĩnh Ngọc và huyện Đông Anh đã không thực hiện việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Trái với những khẳng định khó hiểu của xã Vĩnh Ngọc và huyện Đông Anh, phóng viên lại ghi nhận những thông tin khác từ nhiều người dân xã Vĩnh Ngọc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc nhiệm kỳ 2014-2016 là nhiệm kỳ có bản quy hoạch trục Nhật Tân – Nội Bài 2015 mà đại diện huyện nhắc tới, thì lại khẳng định: Trong suốt nhiệm kỳ của ông, cá nhân ông cũng như người dân trong thôn không ai được biết, cũng như được lấy ý kiến góp ý vào bản quy hoạch 2015.

Người dân xã Vĩnh Ngọc băn khoăn: Lý do nào khiến bản quy hoạch 2015 không được công khai cho người dân, cũng như không cung cấp cho báo chí.

Cũng theo chia sẻ của các hộ dân, trước đây, phần đất phía trước Chùa Khánh Long là ao ô nhiễm, lãng phí nguồn lực đất đai nên nhà chùa cùng hàng trăm phật tử xã Vĩnh Ngọc đã cải tạo lại phần diện tích này để mặt tiền của chùa được khang trang, sạch đẹp. 

Người dân băn khoăn khi các tuyến đường mở rộng hơn theo quy hoạch của Thành phố Hà Nội, đất ở đây tăng giá, thì phần diện tích được nhà chùa Khánh Long mở rộng lại bất ngờ nằm trong quy hoạch 2015 mà người dân không hề hay biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước