Miễn xử phạt lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2015 07:04 GMT+7

VTV.vn - Người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc bất hợp pháp, nếu tự nguyện về nước từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/12/2015 sẽ không bị phạt tiền.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 62, trong đó nêu rõ người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động, nếu tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/12/2015 sẽ không bị phạt tiền 100 triệu đồng/trường hợp như quy định.

Nghị quyết trên nhằm khuyến khích lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước, góp phần giảm tỷ lệ bỏ trốn và tạo thuận lợi cho việc ký lại "Bản ghi nhớ bình thường với Hàn Quốc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước