Mỗi ngày 1.000 đồng - Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Nguyễn Ngân, Quốc Anh-Chủ nhật, ngày 17/09/2023 10:30 GMT+7

VTV.vn - Đã có gần 500 ngôi nhà mới được xây, hàng ngàn cặp dê, bò để dành tặng bà con khó khăn tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk nhờ phòng trào nuôi heo đất.

Chỉ 1.000 đồng mỗi ngày nhưng lại tạo ra sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một phong trào được triển khai tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Đây là huyện có trên 96% đồng bào dân tộc thiểu số.

12 năm qua, với tên gọi "Nuôi heo đất tiết kiệm" và quỹ tiết kiệm 1.000 đồng/ngày, đã có gần 500 ngôi nhà Đại đoàn kết mới được xây và có hàng ngàn cặp dê, bò để dành tặng bà con.

Mỗi ngày 1.000 đồng - Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn - Ảnh 1.

Chỉ có thể đi xe máy và đi bộ để vào thôn của 12 đồng bào Vân Kiều tại xã Quảng Hiệp, đây là thôn khó khăn nhất trong xã. Đi theo những con đường lầy lội đến với những bản làng nhận hỗ trợ từ những chú heo đất tiết kiệm. Số tiền nhỏ góp thành lớn. Tấm lòng nhỏ thành sẻ chia lớn đã tạo ra sự thay đổi nơi đây.

Ông Ai Thanh, một trong những hộ dân có lẽ là vui nhất những ngày này. Con trai thứ 3 của ông mới nhập học cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh. Tiền nhập học của con ông đã lo đủ nhờ bán cặp dê gần 3 triệu đồng.

Mỗi ngày 1.000 đồng - Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn - Ảnh 2.

Cách đây 3 năm ông được nhận 1 cặp dê cái, 1 con bò. Chỉ nửa năm sau, bò và dê đều sinh sản, giờ đã thành đàn lớn. Ông từ hộ nghèo đã làm đơn xin thoát nghèo.

Thu nhập từ 2 sào cà phê, tiêu, sầu riêng chỉ đủ vợ chồng anh A Lộc lo tiền ăn cho gia đình. 3 con anh chị đều đang độ tuổi đến trường. Trước đây, cứ đến ngày con đóng học, anh chị phải vay mượn thậm chí bán non vườn cho thương lái.

Mỗi ngày 1.000 đồng - Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn - Ảnh 3.

Từ ngày nhận cặp dê cách đây 2 năm, anh chị đã không phải làm như vậy nữa. Đàn dê từ 2 con thành 25 con, tiền bán dê còn dư anh nuôi được thêm đàn lợn gần 10 con. Đã có hàng nghìn người dân nhận những hỗ trợ như vậy.

Mỗi ngày 1.000 đồng - Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn - Ảnh 4.

12 năm trước, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm đầu tiên tại xã Quảng Hiệp sau đó giờ đã lan tỏa toàn huyện. Mỗi ngày, mọi người cố gắng tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng để giúp người nghèo. Cứ mỗi năm, đến đúng ngày Vì người nghèo (17/10), các xã sẽ tổ chức ngày hội đập heo đất.

Mỗi ngày 1.000 đồng - Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn - Ảnh 5.

Ông Thanh năm nay nhận một chú heo đất về nuôi. Nhiều gia đình đã thoát nghèo cũng đăng ký nuôi heo đất. Những sự sẻ chia được tiếp nối như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước