Mùa nước nổi mang niềm vui tới cho bà con miền Tây

Minh Quang - Chu Thanh-Thứ tư, ngày 12/10/2022 17:09 GMT+7

VTV.vn - Nước nổi trắng đồng, niềm vui cũng theo đó mà dâng cao trong lòng bà con miền Tây bởi mùa nước nổi cá về, những khu chợ đặc sản sông nước cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn.

Nhắc đến miền Tây là nhắc đến "mùa nước nổi". Cứ mỗi độ tháng 7 - tháng 10 Âm lịch hàng năm (tháng 8 - tháng 11 Dương lịch) con nước từ thượng nguồn sông Mekong lại đổ về Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tại các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Tứ Giác Long Xuyên tạo thành một biển nước.

Lúc này những cánh đồng xanh khi xưa đã trở nên mênh mông sóng nước. Đây dường như đã trở thành biểu tượng "nhận biết" của vùng đất này.

Huyện Hồng Ngự, một huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp đang có mùa nước nổi lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Mùa nước nổi mang niềm vui tới cho bà con miền Tây - Ảnh 1.

Theo cơ quan khí tượng Thủy văn Tây Nam bộ: đỉnh lũ năm 2022 sẽ đạt đỉnh trong 1, 2 ngày tới với dự báo sẽ đạt giữa cấp 1 và cấp 2. Đây là cấp độ được cho là rất thuận lợi trong việc cung cấp phù sa, cuốn trôi phèn mặn và các tạp chất gây hại cho đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời cũng đem lại nguồn lợi thủy sản, rau tự nhiên ... tạo nguồn thu đáng kể cho người dân lúc nông nhàn. 

Tại thời điểm này, hầu hết địa bàn các tỉnh miền Tây đã chủ động tháo cống cho nước lũ tràn đồng. Riêng năm nay, huyện Hồng Ngự đầu nguồn quyết định xả lũ tất cả các cánh đồng với diện tích hơn 11.000 ha để đón phù sa vào. Đây cũng là cách để cải tạo đất cho vụ mùa sau.

Mùa nước nổi mang niềm vui tới cho bà con miền Tây - Ảnh 2.

Đồng Tháp là một trong những địa phương có ngành nghề nuôi trồng thủy sản phát triển tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài cá tra, cá lóc, nuôi bè thì trong những năm qua, bà con còn tận dụng mùa nước nổi để phát triển các mô hình trữ cá mùa lũ, nuôi tôm mùa nước nổi. Từ các mô hình thuận theo tự nhiên này, một bộ phận người dân đã có cuộc sống ổn định hơn.

Tận dụng nguồn nước tự nhiên theo mùa nuôi cá mùa lũ, nuôi cá bè… nghề nuôi trồng thủy sản tại Đồng Tháp hầu như diễn ra quanh năm. Dọc hai bên đường vào trung tâm huyện Hồng Ngự không biết từ khi nào nơi đây đã hình thành nên làng nghề thủy sản.

Mùa nước nổi mang niềm vui tới cho bà con miền Tây - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Nhung, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Diện tích nuôi trồng thủy sản tại địa bàn tỉnh Hồng ngự là 581 Ha. Thời gian qua việc nuôi trồng thủy sản rất thuận lợi đặc biệt việc sản xuất cá giống đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 1/3 về phát triển kinh tế của huyện Hồng Ngự".

Chợ Hồng Ngự mùa nước nổi đầy ắp những đặc sản do dòng nước đổ về mang lại. Người mua, người bán tấp nập từ trên chợ cho đến dưới sông. Xa xa trên thượng nguồn, dòng nước đỏ quạch phù sa vẫn từ từ đổ về trong niềm vui của người dân trong mùa nước nổi.

“Chợ cá ma” mùa nước nổi “Chợ cá ma” mùa nước nổi

VTV.vn - Vì phiên chợ cá Tha La họp từ rất sớm nên người dân địa phương thường gọi phiên chợ này là chợ ma hay chợ "âm phủ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước