Nam Bộ nắng nóng bất thường, trong tháng 3 nhiệt độ có nơi lên tới 39 độ C

Quốc Sáng-Thứ bảy, ngày 02/03/2024 13:49 GMT+7

Nắng nóng ở Nam Bộ đã diễn ra 22 ngày liên tiếp. (Ảnh: PLO)

VTV.vn - Không chỉ mặn đến sớm, nắng nóng ở Nam Bộ năm nay cũng đến sớm và thiếu hụt mưa bất thường.

Tính đến hôm nay (2/3), nắng nóng ở Nam Bộ đã diễn ra 22 ngày liên tiếp. Trong tháng 2, một loạt các trạm quan trắc như Thủ Dầu Một, Nhà Bè, Vĩnh Long, Cao Lãnh và Thổ Chu, nhiệt độ đã phá vỡ mức nhiệt kỷ lục cùng thời kỳ. Đặc biệt, Biên Hòa đã lên tới 38 độ C, phá vỡ giá trị lịch sử cách đây gần 30 năm.

Nắng nóng vừa gay gắt, vừa kéo dài, người dân rất mong chờ những cơn mưa trái mùa, nhưng mưa lại không có. Chỉ duy nhất ngày 27/2 có cơn mưa trái mùa xảy ra ở một vài tỉnh, thành với lượng chỉ vài mm.

Trong cả tháng 1 và tháng 2 năm nay, Nam Bộ thiếu hụt lượng mưa nghiêm trọng. Phần lớn các khu vực ở Nam Bộ đều không mưa và có trạm thiếu hụt hơn 60 mm so với trung bình mọi năm. Chưa có đợt mưa trái mùa nào xuất hiện vào giai đoạn đầu mùa khô, đây là hiện tượng hiếm gặp ở Nam Bộ.

Dự báo trong tháng 3 này, tình trạng thiếu hụt mưa sẽ tiếp tục diễn ra, mưa trái mùa rất ít đến không mưa. Nắng nóng thậm chí còn gay gắt hơn trong tháng 2, cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, miền Đông Nam Bộ có nơi lên tới 37 - 39 độ C.

Cảnh giác cháy nổ trong cao điểm nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh Cảnh giác cháy nổ trong cao điểm nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Người dân TP Hồ Chí Minh cần cảnh giác phòng ngừa cháy nổ, nhất là khi miền Nam đang bước vào cao điểm giữa mùa khô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước