Nắng nóng kỷ lục và kéo dài bất thường ở Nam Bộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/04/2024 06:03 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng kỷ lục và kéo dài bất thường tại Nam Bộ đã tạo ra những tác động đáng kể đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực.

Nam Bộ đã chứng kiến một chuỗi nắng nóng kéo dài chưa từng có trong lịch sử. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 64 ngày liên tiếp với nhiệt độ cao trên 35 độ C. Điều này đặc biệt khi so sánh với mức nhiệt độ bình thường chỉ kéo dài trong vài ngày.

Nắng nóng không chỉ kéo dài mà còn gay gắt hơn trung bình trong nhiều năm. Tháng 2 đã ghi nhận nhiều kỷ lục về nhiệt độ, với thành phố Biên Hòa, Đồng Nai lên tới 38 độ C, vượt qua mức nhiệt cao nhất lịch sử. Tháng 3 tiếp tục ghi nhận nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao. Thậm chí, tháng 4 còn ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C, mức cao nhất từng thấy trong lịch sử khu vực.

Điểm đáng chú ý khác là thiếu mưa giông trong mùa khô năm nay, không có đợt mưa nào xuất hiện để giúp giải nhiệt tự nhiên. Điều này làm cho tình trạng nóng bức trở nên trầm trọng hơn. Không chỉ nắng nóng mà còn có sự xuất hiện của khói bụi từ các vùng lân cận tạo ra tình trạng không khí ô nhiễm, gây ra nguy cơ cho sức khỏe của cộng đồng.

Hiện tượng nắng nóng kỷ lục và kéo dài ở Nam Bộ đang tạo ra những thách thức lớn cho người dân và cơ quan chức năng. Việc ứng phó và tìm kiếm các biện pháp giảm nhẹ tác động của nắng nóng trở nên cực kỳ cần thiết trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến đổi.

Nắng nóng gay gắt hơn ở các đô thị

Các thành phố lớn như Biên Hòa hay Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành những tâm nóng ở Nam Bộ trong 10 năm trở lại đây là do hiệu ứng đô thị. Bề mặt phần lớn là bê tông và đường nhựa, sẽ hấp thụ rất lớn nhiệt lượng từ mặt trời, có thể lên tới 80 - 90%. Chưa kể nhiệt lượng tỏa ra từ các phương tiện xe cộ đông đúc trong thành phố càng khiến cảm nhận nhiệt độ thực tế lớn hơn 2 - 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, có thể lên tới 42 - 45 độ C.

Di chuyển ra ngoại ô hoặc các khu vực có nhiều cây xanh như vườn, trang trại có thể giúp giảm bớt nhiệt độ thực tế khoảng 1-2 độ C. Cây xanh có khả năng che nắng và làm mát không khí, giúp tạo ra một môi trường dịu mát hơn.

Hiện tượng nắng nóng gay gắt hơn ở các đô thị có thể được giải thích bằng sự kết hợp của hiệu ứng đô thị và các yếu tố khác như khí thải nhà kính và El Nino. Việc hiểu rõ về nguyên nhân gây ra nắng nóng và dự báo thời tiết là vô cùng quan trọng để có thể ứng phó hiệu quả với những tác động của nó đối với cuộc sống hàng ngày và các ngành công nghiệp.

Trong thời gian tới, Nam Bộ dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi có thể lên tới 39-40 độ C. Các kỉ lục nhiệt độ có thể vẫn xuất hiện trong tháng 4 này. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước