Người dân Bình Thuận mong chờ nước sạch

Minh Chương, Hưng Phúc-Thứ năm, ngày 28/03/2024 09:30 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, người dân một số địa phương ở Bình Thuận cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sản xuất.

Tại tỉnh Bình Thuận, thời gian qua do thiếu mưa lại thiếu cả nước tưới nên hàng nghìn ha đất sản xuất của hai xã Mỹ Thạnh và Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam đang bỏ hoang, không thể sản xuất vụ Đông Xuân. Trong khi đó, một số khu vực ở xã Hàm Cần, người dân phải đào hố dưới dòng sông Linh để lấy nước sinh hoạt, ăn uống và nuôi gia súc. 

Tại xã Hàm Cần, người dân phải đối mặt với tình hình nước cạn khô của đập dâng Hàm Cần trên dòng sông Ka Pét, cùng với sự cạn trơ đáy của cả hai dòng sông Linh và Ka Pét. Điều này đã gây ra tình trạng bỏ hoang hàng trăm ha đất nông nghiệp ở xã Mỹ Thạnh.

Người dân tại các khu vực này đã phải tự mình tìm kiếm nguồn nước để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày và cho gia súc uống. Họ đã phải đào hố dưới lòng sông Linh để lấy nước, đồng thời đối mặt với việc ruộng đồng khô cháy suốt 6 tháng mùa khô.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng đang đối mặt với thách thức trong việc cung cấp nước sạch cho người dân. Thiếu nước tưới đã gây ra sự bất cập trong sản xuất nông nghiệp, khiến cho hàng nghìn ha đất bị bỏ hoang và sản xuất nông sản giảm sút đáng kể.

Đối với người dân tại các xã Hàm Cần và Mỹ Thạnh, việc chờ đợi mưa là hy vọng duy nhất để giải tỏa tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, dự báo cho thấy mưa có thể chỉ đến vào cuối tháng 5, điều này sẽ làm cho tình hình hạn hán trở nên khốc liệt hơn trong khoảng 2 tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước