Người dân khổ vì ô nhiễm từ bãi tập kết rác

Mạnh Cường, Phùng Sơn-Thứ ba, ngày 05/12/2023 09:44 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều khu vực nông thôn ở các huyện ngoại thành Hà Nội, vấn đề tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bò nhai rác, gà ăn những thức ăn thừa từ rác, nguy cơ ô nhiễm, bệnh tật từ bãi rác chắc chắn không ai muốn thấy nhưng hàng chục tấn rác thải vẫn được tập kết mỗi ngày tại bãi rác tạm của xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Người dân khổ vì ô nhiễm từ bãi tập kết rác - Ảnh 1.

Hiện đơn vị trúng thầu xử lý bãi rác này vẫn đang cố gắng để vận chuyển, tập kết hết chỗ rác tồn đọng nhưng cái khó đối với các đơn vị vận chuyển rác là mỗi lần bãi rác Xuân Sơn bị ách tắc thì người dân tại các xã lại sống chung với tình trạng ô nhiễm. Theo các đơn vị xử lý môi trường, ngoài khó khăn về hạ tầng xử lý rác cho toàn thành phố thì chi phí thu gom hiện nay vẫn còn rất thấp.

Người dân khổ vì ô nhiễm từ bãi tập kết rác - Ảnh 2.

Mỗi ngày, lượng rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP Hà Nội hơn 5.000 tấn. Trong đó, khoảng trên 1.000 tấn được vận chuyển về bãi rác Nam Sơn để đốt hoặc chôn lấp. Bên cạnh những giải pháp về công nghệ, cũng rất cần các giải pháp về quy hoạch để hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tạm ở khu vực nông thôn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước