Người trẻ hướng tới mục tiêu nói không với thịt chó, mèo

Thái Trang, Chu Thanh-Chủ nhật, ngày 15/10/2023 16:20 GMT+7

VTV.vn - Nếu đã lựa chọn chó, mèo là vật nuôi, là những người bạn thì đừng coi chúng là thức ăn!

Trước số ca mắc bệnh dại tăng lên đáng kể tại nước ta trong những tuần qua, một lần nữa câu chuyện về động vật và ăn thịt động vật chó, mèo được nhắc đến. Việc tiêu thụ và sử dụng thịt chó, mèo chính là một phần nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng phơi nhiễm, truyễn nhiễm bệnh dại, chó, mèo bị bắt trộm trái phép không được chích ngừa đầy đủ dẫn đến lây lan virus mang mầm bệnh. Vậy chúng ta có nhất thiết phải ăn thịt chó, mèo không? Hơn hết, nếu đã lựa chọn chó, mèo là vật nuôi, là những người bạn, thì đừng coi chúng là thức ăn.

Mỗi năm có hơn 5 triệu cá thể chó và 1 triệu cá thể mèo bị giết để lấy thịt ở Việt Nam. Trong đó có liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp vật nuôi, không tuân thủ các quy định kiểm soát dịch bệnh, ngược đãi động vật và giết mổ không hợp vệ sinh. Điều này đe dọa sức khỏe cộng đồng, lây truyền các bệnh như dại, tả… Thực tế cho thấy, nếu đã mắc bệnh dại thì tỉ lệ tử vong gần như là 100%. Số ca bệnh dại đang tăng lên đáng kể ở nước ta trong năm 2023.

Người trẻ và nỗ lực hướng tới mục tiêu nói không với thịt chó, mèo  - Ảnh 1.
Người trẻ và nỗ lực hướng tới mục tiêu nói không với thịt chó, mèo  - Ảnh 2.

Nắm bắt thực tế trên, cùng sự bền bỉ trong thay đổi thói quen và nhận thức của người dân, sau 2 năm, Hội An là thành phố đầu tiên của cả nước nói không với thịt chó, mèo. Những trạm tiêm chủng vật nuôi miễn phí đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân đến chích ngừa cho thú cưng của mình.

Người trẻ và nỗ lực hướng tới mục tiêu nói không với thịt chó, mèo  - Ảnh 3.
Người trẻ và nỗ lực hướng tới mục tiêu nói không với thịt chó, mèo  - Ảnh 4.

Chuyện động 24h đã có cuộc trò chuyện với chị Emma - nhà sáng lập Tổ chức Chăm sóc động vật Vietnam Cat Welfare; chị Ninh Thị Phương Thảo - điều phối viên chương trình Chấm dứt buôn bán thịt chó mèo tại Việt Nam, Tổ chức Phúc lợi động vật Toàn cầu FOUR PAWS và chị Phạm Châu Tuyền (người dân TP Hội An) về câu chuyện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước