Nguy cơ lây lan biến chủng Omicron trong dịp Tết: Không được chủ quan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/01/2022 19:31 GMT+7

VTV.vn - Lượng người về quê ăn Tết sẽ tăng vào những ngày tới. Tết là thời điểm của những cuộc gặp mặt và cũng là lúc nguy cơ dịch lây lan mạnh hơn.

Cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, với việc nhà nhà người người phải di chuyển nhiều giữa các địa phương. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước. Tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các kế hoạch ứng phó với Omicron đang được triển khai.

Nguy cơ lây lan biến chủng Omicron trong dịp Tết: Không được chủ quan - Ảnh 1.

Hà Nội đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron gồm 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng. Nguy cơ lây lan ra cộng đồng là có. Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tụ tập liên hoan, tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán, đồng thời, yêu cầu tăng cường kiểm dịch y tế quốc tế, phối hợp cách ly, giám sát chặt người nhập cảnh, đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng Omicron.

Sở Y tế Hà Nội nhận định, thành phố có thể có tăng hơn 3.000 ca/ngày sau Tết nếu người dân không tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, dù nhịp sống bình thường mới đã trở lại nhưng cũng đã có 3 ca nhiễm chủng Omicron trong cộng đồng. Thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch đối với các trường hợp nhiễm mới. Các bệnh viện vẫn phải thực hiện việc sàng lọc để phát hiện sớm ca mắc. Đơn vị y tế dự phòng, cơ sở điều trị luổn trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt và hoạt động ngay.

Cho đến lúc này, thống kê của nhiều quốc gia đều cho thấy, tỷ lệ các ca chuyển biến nặng khi mắc biến thể Omicron là không cao. Tuy nhiên, Omicron lại lây lan rất nhanh, những nguy cơ khác sẽ nảy sinh.

Ngành du lịch Trung Quốc thích ứng dịch bệnh

Khi biến thể Omicron xuất hiện vào cuối năm 2021, chính phủ các nước Đông Nam Á đã quay trở lại áp dụng chiến lược cũ: tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới.

Ví như, Philippines đã cấm nhập cảnh với công dân đến từ các nước có ca Omicron trong cộng đồng hay Thái Lan kết thúc chương trình cho du khách nhập cảnh miễn cách ly. Tuy nhiên, việc kiểm soát nghiêm ngặt biên giới không hẳn là giải pháp tối ưu ngăn biến thể Omicron xâm nhập.

Tại Trung Quốc, hoạt động du lịch quốc tế hiện vẫn đóng băng, trong khi du lịch nội địa đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính sách Zero COVID. Điều này đã buộc các doanh nghiệp du lịch phải tìm ra những giải pháp để vẫn có thể khai thác những cơ hội từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Có thể kể đến như xu hướng du lịch Tết tại chỗ hay du lịch gần.

Nghiên cứu từ Học viện Du lịch Trung Quốc tại kỳ nghỉ Tết dương lịch, cự ly du lịch của người dân giảm từ 136 km xuống 110 km. Du lịch cự ly ngắn cũng trở thành xu thế trong kỳ nghỉ Tết truyền thống. Các công ty du lịch đẩy mạnh khai thác các tour tuyến nhưng luôn trong trạng sẵn sàng các phương án xử lý khi xảy ra dịch. Các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dịch bệnh và kích cầu du lịch, với tỷ lệ hài lòng của khách du lịch trong nước năm 2021 đạt mức cao lịch sử hơn 82%.

Loại hình du lịch được ưa thích năm nay là các tour trượt tuyết, khám phá nông thôn hoang dã, tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương… Người dân cũng đã quen với các bước kiểm soát dịch như đặt chỗ trước, quét mã sức khỏe, quét khuôn mặt, xét nghiệm, đo nhiệt độ.

Sách Xanh về du lịch dự báo năm 2022, kinh tế du lịch lạc quan thận trọng với khoảng 3,98 tỷ lượt khách nội địa, doanh thu cả năm 3.810 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 600 tỷ USD tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Riêng kỳ Xuân vận năm nay có khoảng 1,18 tỷ lượt chuyến đi. Do sự kiện Thế Vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh cận kề trong khi TP Bắc Kinh và các địa phương lân cận xảy ra dịch cục bộ nên du lịch theo tour tuyến được quản rất nghiêm.

Với việc gần như không bán vé cho người dân xem Olympic Bắc Kinh và thủ đô canh phòng nghiêm ngặt vì dịch bệnh nên ngành du lịch thất thu. Các địa phương tăng cường thu hút người dân du lịch tại chỗ để bù đắp thiệt hại cũng như quản lý tốt dịch bệnh.

Xu hướng du lịch tại chỗ cũng đang được ưa chuộng tại Việt Nam. Đây có thể coi là cách để hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh. Nhưng nếu vẫn có việc phải di chuyển, mọi người hãy tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế, thực hiện tốt 5K, không tham gia các hoạt động có quá đông người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước