Nguy hiểm việc tràn lan các bài thuốc Nam, gia vị... tự chữa COVID-19 trên mạng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/07/2021 19:50 GMT+7

VTV.vn - Chữa COVID-19 bằng cây cỏ, nhỏ dầu dừa, dầu mè, thuốc Tây, thuốc Nam là những lời quảng cáo đang lan tràn trên mạng.

Những dòng trạng thái được đăng trên Facebook cá nhân ngay lập tức được hàng nghìn người yêu thích và chia sẻ. Các thông tin khác nếu chưa chuẩn xác có thể gây lo sợ hoảng loạn nhưng những bài thuốc, vị thuốc nếu không sử dụng đúng bệnh, đúng thuốc sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người và làm ảnh hưởng đến công cuộc chống dịch của chúng ta, bởi tất cả những lời quảng cáo ở trên chẳng có cơ sở khoa học nào.

Gừng, sả, tỏi… giờ như càng nóng hơn khi cùng lúc nhiều trang Facebook quả quyết rằng, chỉ cần dùng những loại gia vị này trị được COVID-19.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin về một đoạn tin nhắn được cho là của Bộ Y tế cung cấp thông tin về một nghiên cứu từ Singapore, cho rằng COVID-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người. Có thể điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chống đông máu. Đây là hành động nguy hiểm bởi bản chất tổn thương 2 nhóm bệnh này khác nhau.

Nguy hiểm việc tràn lan các bài thuốc Nam, gia vị... tự chữa COVID-19 trên mạng - Ảnh 1.

Những bài đăng, dòng trạng thái nguy hiểm trên mạng xã hội

Một tài khoản Facebook có tên "Lang Hoàng Chín" đăng tải: "Mọi người ơi, mình có thuốc Nam trị COVID-19 mà chưa có người bị COVID-19 để thử thuốc, mình đã uống rồi rất an toàn, phương thuốc có 6 loại lá vo lấy nước uống trực tiếp".

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với biến thể Delta có sức lây lan mạnh mẽ đã khiến không ít người lo lắng. Lợi dụng tâm lý bất an của người dân, nhiều đơn vị kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ chữa COVID-19 đã quảng cáo nâng tầm công dụng của các sản phẩm với tác dụng kháng virus, phòng ngừa COVID-19, hỗ trợ chữa COVID-19 khiến người tiêu dùng bỏ ra số tiền không ít để mua với niềm tin sẽ chữa được bệnh COVID-19 với triệu chứng nhẹ.

Vì tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh nên những thông tin, những bài thuốc, những loại thuốc chữa COVID-19 lan truyền trên mạng có lượng chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên người dân cần tỉnh táo lựa chọn những thông tin từ các nguồn tin chính thống, đã được kiểm chứng. Hơn nữa, với những loại thực phẩm chức năng quảng cáo là hỗ trợ chữa trị và phòng ngừa COVID-19 cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để tránh cho người dân tiền mất tật mang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước