Nhiều công trình vi phạm hành lang đê biển Đông

Đặng Công-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 16:56 GMT+7

VTV.vn - Đê biển Đông là công trình quan trọng bảo vệ sản xuất cho tỉnh Bạc Liêu tuy nhiên, tuyến đê này đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Theo quy định, tuyến đê biển hành lang an toàn đê biển được tính từ chân đê ra phía biển 200 mét. Tuy nhiên, một công trình lại cất cách chân đê chỉ khoảng 35 mét. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu, công trình này của hộ ông Trần Văn Hiếu. Trước đây, ông nhận khoán đất lâm nghiệp để canh tác.

Ngày 10/5/2021, ông Trần Văn Hiếu đã thực hiện hoạt động xây cất công trình trong rừng phòng hộ thuộc đất hành lang bảo vệ để điều trên địa bàn xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu để làm khu du lịch sinh thái kết hợp với nhà hàng ăn uống. Hoạt động này vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, vừa sử dụng sai mục đích đất rừng phòng hộ đã được giao khoán.

Nhiều công trình vi phạm hành lang đê biển Đông - Ảnh 1.

Theo Luật đê điều, đối với tuyến đê cấp 3 như đê biển Bạc Liêu, hành lang an toàn được tính ở phía đồng 25m, phía biển 200m. Trong năm 2021, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện 11 vụ vi phạm hành lang đê điều. Lỗi chủ yếu là cất nhà trong hành lang an toàn. Không chỉ có người dân, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng cố tình xây dựng các công trình vi phạm.

Thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn đê điều dù vậy, tình trạng này vẫn không giảm bớt. Thậm chí, một số trường hợp còn lợi dụng dịch bệnh để cất nhà cạnh đê biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước