Nhiều hộ dân khốn khổ vì quy hoạch ''treo'' 20 năm

Thanh Nhã, Tuấn Anh-Thứ ba, ngày 22/08/2023 10:21 GMT+7

VTV.vn - Dự án quy hoạch treo hơn 20 năm khiến đất không được chuyển nhượng hay chuyển đổi mục đích sử dụng gây nhiều khó khăn cho người dân địa phương.

Bà Trần Thị Kim Ánh sinh sống và canh tác trên mảnh đất rộng hơn 1.200m2 tại tổ 15A, khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh đã hơn 20 năm nay. Ngần ấy thời gian, bà không thể thực hiện việc tách thửa hay chuyển mục đích sử dụng để xây dựng nhà cửa trên phần đất này vì vướng quy hoạch.

Nhiều hộ dân khốn khổ vì quy hoạch treo 20 năm - Ảnh 1.

Bà Ánh cho biết: ''Tới đâu cũng nói trúng quy hoạch, hết đường tới cây xanh, trường học. Bây giờ ước nguyện của tôi là chính quyền địa phương quy hoạch thì làm, không làm thì gỡ bỏ quy hoạch cho người dân''.

Theo người dân địa phương, nơi này đã trải qua 3 lần quy hoạch. Các quy hoạch đã kéo dài hơn 20 năm nhưng chưa một dự án nào triển khai thực hiện. Mới đây nhất là quy hoạch Dự án Trường Tiểu học Tân Thới Hiệp 2, phê duyệt vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Đã có hơn 100 hộ dân chịu ảnh hưởng do quy hoạch treo kéo dài thế nhưng các cấp chính quyền chưa có lời giải thích thỏa đáng cho người dân.

Trong khi chờ đợi câu trả lời từ chính quyền thì hàng ngày, người dân nơi đây phải đối mặt với nhiều khó khăn. Một số nhà có đất ở thì có thể sửa chữa tạm theo quy định. Nhưng đa số nhà vẫn không được sửa chữa dẫn đến ngập nước, xuống cấp... Hơn nữa, những quyền lợi khác của người dân như tách thửa, chuyển mục đích sử dụng, mua bán vẫn không thực hiện được.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước