Nhiều người lao động, sinh viên ở Hà Nội về quê ăn Tết sớm

Đỗ Hòa-Chủ nhật, ngày 04/02/2024 21:11 GMT+7

VTV.vn - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn chính thức từ ngày 8/2, nhưng dịp cuối tuần này, nhiều người lao động, sinh viên ở Hà Nội đã bắt đầu rời thành phố về quê ăn Tết sớm.

Khu vực trước bến xe Mỹ Đình, ngày cuối tuần, ghi nhận một lượng tương đối đông người dân di chuyển về bến. Tại khu vực phòng chờ, khá đông hành khách đang đợi xe với nhiều đồ đạc để về quê…

Phần lớn những người lao động được hỏi đều cho biết, lý do lựa chọn về nghỉ tết sớm vì năm nay họ không có nhiều việc để làm, nếu ở lại cũng không kiếm thêm được việc hay gia tăng nguồn thu nhập.

Lo lắng về muộn, xe đông, di chuyển vừa khó khăn, vừa mệt mỏi cũng là lý do nhiều sinh viên quyết định về quê ngay khi được nghỉ học.

Dù nhiều người dân đã bắt đầu di chuyển về quê ăn Tết sớm, nhưng theo đại diện của bến xe Mỹ Đình, lưu lượng khách đến bến chưa quá đột biến. Thậm chí, với nhiều nhà xe, lượng khách đi vẫn khá ít.

"Trong những ngày qua, học sinh, sinh viên, người lao động được nghỉ bắt đầu qua bến đi xe để về quê. So với mọi năm, năm nay lưu lượng khách chưa có gì đột biến. Công tác phục vụ của bến vẫn đảm bảo an toàn", ông Doãn Anh Pháp, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội, cho biết.

Cũng do người dân đang dần di chuyển về quê ăn Tết sớm nên tình hình giao thông tại các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô những ngày này trở nên đông đúc, không tránh khỏi cảnh ùn tắc.

Hơn 20.000 gia đình công nhân vui Tết cùng TP Hồ Chí Minh Hơn 20.000 gia đình công nhân vui Tết cùng TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Nhiều gia đình công nhân, người lao động rất vui khi đưa con đến tham gia trải nghiệm vui Tết cùng thành phố tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước