Nhiều ý kiến phản đối trạm thu phí Quán Hàu tăng phí đường bộ

Quang Vĩnh, Phùng Hiệp, Hồng Quân, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/01/2016 10:20 GMT+7

VTV.vn - Việc tăng giá cước đường bộ từ 0h ngày 4/1/2016 của trạm thu phí Quán Hàu đã gặp phải sự phản đối từ các doanh nghiệp vận tải và người dân địa phương.

Trạm thu phí Quán Hàu thuộc Công ty TNHH MTV BOT Trường Thịnh đóng tại Quốc lộ 1, cửa ngõ phía Nam của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nơi có mật độ người và phương tiện tham gia đông.

Được biết, đợt tăng giá này là do đơn vị đầu tư BOT đề xuất thu thêm phí đường bộ cho tuyến đường tránh lũ trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, song song với tuyến đường BOT tránh thành phố Đồng Hới. Theo Thông tư số 93/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/06/2015, trạm thu phí Quán Hàu sẽ áp dụng mức thu phí 35.000 đồng/lượt đối với xe ô tô dưới 12 chỗ và 200.000 đồng đối với xe container có trọng tải từ 18 tấn trở lên.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân nơi đây khi mỗi tháng họ phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng để đi từ nhà tới cơ quan và ngược lại. Những người làm dịch vụ vận tải phải mất tới 70.000 đồng cho 2 lượt đi, về trong mỗi lần vận chuyển vào trung tâm thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước