Những lao động chọn ở lại nơi tâm dịch

Hà Phương, Đức Thiệu (Truyền hình ANTV)-Chủ nhật, ngày 17/10/2021 06:30 GMT+7

VTV.vn - Trong khi nhiều người chọn về quê, cũng có nhiều lao động vẫn bám trụ lại TP Hồ Chí Minh. Dù không việc làm, không thu nhập, họ vẫn hi vọng khó khăn sẽ sớm qua đi.

Một bé gái chưa đầy 1 tháng tuổi được sinh ra ngay trong căn phòng trọ hơn 10 m2 giữa mùa dịch. Mẹ của bé, chị Trần Thị Tú Trinh cũng tính về quê để giảm bớt gánh nặng kinh tế lúc sinh nở. Nhưng rồi có dịch, giãn cách, cả 2 chị gái của bé cũng mắc kẹt ở thành phố. Giờ có thể đăng ký về nhưng vợ chồng chị Trinh quyết định không về nữa.

Hàng ngàn người đã rời TP Hồ Chí Minh để trở về quê sau khi nới lỏng giãn cách nhưng cũng có những người như vợ chồng chị Phượng, chị Trinh và rất nhiều người lao động ngoại tỉnh đang tính đường quay trở lại thành phố làm việc.

Những lao động chọn ở lại nơi tâm dịch - Ảnh 1.

Dù cuộc sống phía trước còn nhiều bấp bênh và tương lai không ai đoán định được. Tuy nhiên, những người chọn ở lại lúc này đã phần nào thấy chút hi vọng khi thành phố dần lấy lại sinh khí.

Sẽ mất rất nhiều thời gian nữa cho một cuộc sống bình thường hoặc khởi sắc nhưng họ tin, với những đường hướng mới của chính quyền thành phố và những nỗ lực tự thân, cuộc đời hẳn sẽ không bạc đãi họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước