Phòng bệnh đậu mùa khỉ đang xâm nhập trong cộng đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/11/2023 05:39 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế mới đây vừa đưa ra cảnh báo: mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng. Do đó, nhiều khả năng, Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới.

Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã và đang xâm nhập trong cộng đồng. Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt tại các thành phố lớn khác ngoài TP Hồ Chí Minh. Hiện bệnh đang xuất hiện ở những nhóm đối tượng đặc thù.

Hầu hết ca bệnh là nam gần 93%, có xu hướng tình dục là đồng tính nam và lưỡng tính nam hơn 78%, dị tính gần 9%. Khoảng 63% đang nhiễm HIV, 46% mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Theo thống kê, đến nay, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 tỉnh, thành phố. Đặc biệt từ đầu tháng 7 đến nay, nước ta liên tục ghi nhận các ca bệnh xuất hiện.

Trước diễn biến xuất hiện nhiều ca mắc đậu mùa khỉ, trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã củng cố lại hệ thống giám sát, tập huấn cho các phòng khám bệnh viện tư. Các biện pháp đánh giá nguy cơ lây lan trong cộng đồng cũng được triển khai.

Từ trường hợp tử vong liên quan đến đậu mùa khỉ, các chuyên gia y tế đánh giá, khi người bệnh mắc bệnh suy giảm miễn dịch thì khi cùng lúc mắc đậu mùa khỉ sẽ dễ dẫn đến bệnh diễn tiến nặng hơn.

Phòng bệnh đậu mùa khỉ đang xâm nhập trong cộng đồng - Ảnh 1.

Trước tình hình bệnh đậu mùa khỉ có xu hướng gia tăng, trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đang tổ chức đồng bộ các giải pháp phòng bệnh. Đặc biệt là lưu ý các cơ sở y tế sớm phát hiện ca bệnh từ nhóm nguy cơ.

Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh đậu mùa khỉ có các biểu hiện như sốt, nổi mụn mủ. Một số trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như: thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch. Do đó, người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc với các ca nghi ngờ bệnh, khi có dấu hiệu mắc bệnh cần sớm đến các cơ sở y tế để thăm khám.

Một thông tin đáng quan tâm là tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã thông qua khuyến nghị tiêm định kỳ vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine của Công ty Dược phẩm Bavarian Nordic (Đan Mạch) sẽ được tiêm cho những người trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh này.

Cụ thể, CDC Mỹ khuyến nghị những người trên 18 tuổi có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ tiêm thường xuyên 2 mũi vaccine. CDC Mỹ ước tính khoảng 2 triệu người ở Mỹ đủ điều kiện tiêm chủng theo khuyến nghị này. Trước đó, CDC Mỹ chỉ khuyến nghị nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ tiêm vaccine tại thời điểm dịch bùng phát. Kể từ đầu năm ngoái cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 30 nghìn trường hợp mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 54 ca tử vong.

Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu. Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và sau đó trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi. Tuy nhiên đến năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố xóa sổ căn bệnh này và khuyến cáo ngừng tiêm chủng vaccine. Điều này khiến cho không còn nhiều quốc gia có dự trữ loại vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Phòng bệnh đậu mùa khỉ đang xâm nhập trong cộng đồng - Ảnh 2.

Trong bối cảnh bệnh có thể xâm nhập trong cộng đồng vào thời gian tới, người dân hãy chú ý phòng bệnh theo khuyến cáo. Nếu phát hiện trường hợp bệnh xin hãy cập nhật theo đường link trên màn hình và số điện thoại 038.75.25.938.

Cùng trao đổi rõ hơn về căn bệnh này tại trường quay với GS.TS Phan Trọng Lân, Cục Trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước