PTTg Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo giảm số người chết vì TNGT xuống 5.000 người/năm

​Bảo Linh, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/12/2015 06:04 GMT+7

Chuẩn bị cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Khoa Cấp cứu - bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trong 5 năm tới, Việt Nam phải giảm số người tử vong do tai nạn giao thông từ dưới 9.000 người xuống còn 5.000 người/năm.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

Sau nhiều năm, số người chết vì tai nạn giao thông từ hơn 12.000 người/năm đã giảm xuống dưới 9.000 người dù số lượng phương tiệng giao thông tăng cao. Điều này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ mới 2016 - 2020, các ngành chức năng cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hộ. Tất cả các địa phương đều phải tiếp tục giảm số vụ tai nạn giao thông từ 5 - 10%; phấn đấu không để 24 người mất đi cuộc sống vì tai nạn giao thông mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước