Quảng Bình: Hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/04/2023 21:22 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bà con ở khu vực vùng núi cũng như vùng ven biển tỉnh Quảng Bình hiện nay vẫn đang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Huyện Lệ Thủy có hơn 2.000 hộ dân phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn. Trong đó có 2 xã là Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc ở ven biển, có hơn 500 hộ dân phải dùng nguồn nước bị nhiễm phèn nặng. Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có hơn 12.000 hộ dân đang sử dụng nguồn nước giếng đào và nguồn nước sông, suối, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn về sức khỏe. 

Mặc dù tỉnh Quảng Bình cũng có một số giải pháp để giúp người dân có nước sạch để dùng nhưng nguồn lực có hạn nên hiện nay hơn chục nghìn hộ dân từ vùng núi đến vùng ven biển đang rất khó khăn về nguồn nước sạch.

Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - cho hay: "Về phương án, đối với các khu vực luôn thường xuyên thiếu nước, chúng tôi sẽ huy động bà con nhân dân thực hiện các biện pháp như kéo ống để lấy các nguồn nước từ khe, suối về để sử dụng trong mùa khô".

Ông Bùi Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn Quảng Bình - cũng cho biết: "Chúng tôi đã báo cáo với Sở Nông nghiệp báo cáo với tỉnh, bố trí nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa, đặc biệt là mở rộng phạm vi cấp nước đối với những công trình mà hiện nay chúng ta đã nâng cấp được các đầu mối cần kéo dài tuyến ống để cấp nước cho bà con ở vùng cuối công trình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước