Quảng Bình: Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam - Lào

Nguyễn Chiến-Thứ bảy, ngày 06/05/2023 11:07 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/5/2023, tại Huyện Minh Hoá - tỉnh Quảng Bình. Đoàn đại biểu huyện Nakai và huyện Bualapha (tỉnh Khăm Muồn, Lào) đã sang thăm và dự Hội đàm, kí biên bản ghi nhớ.

Đoàn đại biểu huyện Minh Hóa do ông Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Nakai (Lào) do bà Bua Ka Kẹo Mạ Ni, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Huyện trưởng, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Bualapha (Lào) do ông Bun Quảng Kẹo Bun Nhông, Tỉnh ủy viên, Bí thư, huyện trưởng, làm trưởng đoàn.

Quảng Bình: Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu huyện Minh Hoá báo cáo tình hình tại địa phương

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo huyện Minh Hóa và hai huyện NaKai, Bualapha đã thông báo cho nhau biết về tình hình xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đánh giá tình hình kết quả hợp tác giữa các bên. 

Qua trao đổi, các bên đều vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền của các huyện, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng ba huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Cùng với đó quan hệ giữa huyện Minh Hóa và hai huyện Na Kai, BuaLapha không ngừng được cũng cố và phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân các huyện.

Quảng Bình: Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

​Lãnh đạo hai huyện Na Kai và Bualapha đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tiếp đón nồng nhiệt, ấm áp và yêu thương của lãnh đạo và nhân dân huyện Minh Hóa.

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đoàn đại biểu huyện Minh Hóa và hai huyện Na Kai, BuaLaPha đã trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất ký kết Biên bản hội đàm với các nội dung: Duy trì tổ chức Hội đàm trao đổi tình hình định kỳ 2 năm một lần và luân phiên chủ trì. Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, thông báo tình hình giữa các bên, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh giữa các huyện. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giao thương hàng hóa. Tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch…

Quảng Bình: Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo các huyện ký kết biên bản ghi nhớ

Cũng trong dịp này,​ lãnh đạo huyện Minh Hóa và hai huyện Na Kai, Bualapha đã tặng cho nhau những món quà ý nghĩa về nông sản và bức tranh phong cảnh quê hương.

Quảng Bình: Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam - Lào - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước