Sẽ nghiên cứu nâng tốc độ cho phép trên đường cao tốc

Nguyễn Thương (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 06/05/2015 10:46 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải vừa có những thảo luận liên quan đến quy định tốc độ trên đường bộ.

Theo quan điểm của Thứ trưởng Bộ GTVT, thực tế đường cao tốc hiện nay có những đoạn đường thẳng, độ nhám mặt đường bảo đảm có thể chạy xe được vận tốc 120km/h. Thế nhưng hiện tại, biển báo được đặt tại những vị trí này lại chỉ cho phép vận tốc 80km/h. Điều này gây bức xúc cho lái xe, gây ùn ứ giao thông và giảm khả năng khai thác. Từ thực tế đó, cần nghiên cứu phương thức cho xe chạy thử nghiệm để đưa ra tốc độ tối đa khi khai thác.

Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương nâng tốc độ lưu thông cho phương tiện và đồng tình với việc cần nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nâng vận tốc lưu thông trên thực tế bằng những quy định hợp lý.

Bộ GTVT đề nghị Tổng cục Đường bộ nghiên cứu để sửa quy định về tốc độ tại Thông tư số 13 theo hướng khách quan, để giải quyết những tồn tại, bất cập, làm sao vừa phải kết hợp giữa an toàn và năng lực khai thác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

quá tốc độ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước