Thanh Hoá: Nhiều công trình trụ sở bị bỏ hoang sau khi sáp nhập

Tùng Lâm, Quang Anh, Duy Tâm-Thứ năm, ngày 10/08/2023 13:20 GMT+7

VTV.vn - Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, nhiều công trình, trụ sở làm việc dư thừa, bỏ không, gây lãng phí.

Công trình nhà văn hóa tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư trên địa bàn phố Quảng Xá 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá được đầu tư nhiều tỷ đồng, thế nhưng nhà văn hoá này xây lên chỉ để bỏ không do phố Quảng Xá 3 đã có 2 nhà văn hoá trước đó.

Thanh Hoá: Nhiều công trình trụ sở bị bỏ hoang sau khi sáp nhập - Ảnh 1.

Nhà văn hóa thuộc diện dôi dư sau sáp nhập.

Không chỉ nhà văn hoá bị dư thừa mà nhiều công trình trụ sở UBND phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đang bị dôi dư, bỏ hoang lãng phí sau quá trình sáp nhập. Tại huyện Quan Sơn, sau khi thực hiện Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, huyện này có 40 công trình Nhà nước dôi dư vẫn chưa xử lý được.

Thanh Hoá: Nhiều công trình trụ sở bị bỏ hoang sau khi sáp nhập - Ảnh 2.

Công sở thị trấn Sơn Lư thuộc diện dôi dư sau sáp nhập, bị bỏ hoang.

Thanh Hoá hiện có gần 800 công trình Nhà nước dư thừa sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, địa phương này vẫn đang loay hoay giải quyết tài sản công sau sáp nhập. Một số các công trình tài sản công dư thừa trên địa bàn Thanh Hoá chưa được địa phương quan tâm bảo vệ dẫn đến việc người dân tự ý sử dụng công sở cũ để làm nơi kinh doanh ăn uống; nhà văn hoá lại sử dụng sai công năng… Dư thừa tài sản công đang gây lãng phí ngân sách, tài nguyên đất và còn tác động xấu đến dư luận xã hội. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước