Thiếu nhân lực điều trị chứng tự kỷ

Phạm Hà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 17:18 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nguồn nhân lực điều trị chứng tự kỷ đang thiếu hụt lớn so với nhu cầu thực tế.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại khu vực khám tự kỷ, Bệnh viện Nhi Trung ương, gần hết buổi sáng, số trẻ đăng ký là 80, nhưng các bác sĩ mới chỉ thăm khám được 30 cháu. Cán bộ y tế ở hai lĩnh vực - bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý - sẽ cho các cháu làm ba nhóm xét nghiệm cơ bản về: trí tuệ, hành vi, ngôn ngữ để xác định tự kỷ. Tuy vậy, thành phần bác sĩ này so với quy chuẩn chung trên thế giới là còn thiếu.

Dù là cơ sở đầu ngành trong chẩn đoán, điều trị hội chứng tự kỷ, Khoa Tâm bệnh, BV Nhi Trung ương hiện chỉ có thể nhận điều trị nội trú cho 29 cháu. Số bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt đã kéo dài tới cuối năm. Với số cán bộ y tế là 20 người, chỉ riêng làm ở các phòng khám cũng đã hết nhân lực. Thiếu nhân lực y tế trong chẩn đoán, can thiệp điều trị tự kỷ đang là một vấn đề lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước