Thông xe tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Trung Kiên (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 08/02/2015 20:50 GMT+7

Phát biểu tại lễ thông xe đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tuyến cao tốc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển KT-XH.

Sáng nay (8/2), đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe trên toàn tuyến. Đây là tuyến cao tốc hiện đại và tốt nhất Việt Nam, nằm trong hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài 55 km, bắt đầu từ An Phú, qua đường Vành đai 2 của thành phố Hồ Chí Minh rồi đi qua huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và nhập vào ngã ba Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, không có cách nào khác là phải đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi cùng với phát triển nhanh và bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước