TP.HCM: Mô hình "5+1” giúp người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng

Thanh Hải (Trung tâm THVN tại TP. HCM)-Thứ tư, ngày 28/01/2015 20:34 GMT+7

Nhiều quận, huyện tại TP.HCM đã xây dựng và vận dụng hiệu quả mô hình 5+1 (5 người ở địa phương hỗ trợ 1 người lầm lỡ).

TP.HCM hiện có gần 25.000 người gồm người nghiện ma túy và những người phạm tội đã chấp hành xong án phạt trở về địa phương. Để tạo điều kiện cho những đối tượng này hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng, nhiều quận, huyện đã xây dựng mô hình 5+1.

Mô hình này đang phát huy tác dụng tốt trong việc giúp những người thi hành án xong, trở về có thể hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước