Trình diễn thu hoạch rơm bằng cơ giới hóa

Quốc Thới, Quang Nhật-Thứ sáu, ngày 14/07/2023 12:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/7, tại Hậu Giang, Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế tổ chức sự kiện xử lý và sử dụng rơm rạ bền vững.

Mỗi năm, đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch khoảng 24 triệu tấn lúa, tạo ra khoảng 27 triệu tấn rơm rạ. Khoảng 70% rơm rạ được đốt trên đồng hoặc vùi vào đất. Điều này gây lãng phí và tăng phát thải nhà kính. 

Trình diễn công nghệ, thiết bị thu gom và xử lý rơm rạ là sự kiện quan trọng để nông dân và các đối tác liên quan trong chuỗi giá trị tiếp cận theo hướng mắt thấy, tai nghe trực tiếp. Từ đó, giúp mọi người hiểu rõ hơn về giá trị của rơm - một phụ phẩm trước nay khiến nông dân rất lo lắng về cách giải quyết sau mỗi vụ lúa. 

Bằng cơ giới hoá giúp người dân có thể giải quyết tốt phụ phẩm này thông qua giải pháp kinh tế tuần hoàn. Rơm được thu ra khỏi đồng và sử dụng để sản xuất các sản phẩm như nấm rơm, làm thức ăn cho bò, phân bón sinh học, nhựa sinh học và nông nghiệp đô thị... nhằm tối đa tuần hoàn nguyên liệu trong sản xuất.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các địa phương, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về lợi ích của rơm và tác hại của sự lãng phí tài nguyên này. Đặc biệt, cần có sự trợ lực về chính sách hỗ trợ để hợp tác xã, doanh nghiệp mua máy móc, đầu tư dây chuyền xử lý rơm.

Sau trình diễn, Ban Tổ chức có phiên trao đổi về việc thu gom, xử lý và sử dụng rơm bền vững. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai được các đại biểu tập trung làm rõ để tiến tới nhân rộng, mang lại giá trị cao hơn cho chuỗi canh tác lúa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước