Trung thu xưa về với các em nhỏ trong mùa dịch COVID-19

Hải Yến, Tài Vũ-Thứ ba, ngày 21/09/2021 21:26 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều phụ huynh, Trung thu năm nay còn là cơ hội để họ dành thời gian cho con của mình, giới thiệu cho con về những ký ức của Trung thu xưa.

Tết Trung thu là ngày tết thiếu nhi rực rỡ sắc màu và sôi động trong ánh đèn. Những món đồ chơi khi ấy đa phần làm thủ công, với nguyên liệu có sẵn, tự tay làm. Nhớ về những ký ức ngày xưa, anh Nguyễn Xuân Phát, Quận Long Biên, Hà Nội làm đèn Trung thu cho con bằng vỏ lon bia, hộp sữa tái chế.

Không chỉ tự làm món đồ chơi Trung thu cho con, nhiều gia đình khuyến khích con tự tay làm bánh dẻo, bánh nướng.

Gia đình chị Trần Thị Kim Hoa, Quận Thanh Xuân, Hà Nội thì dành thời gian để cả nhà cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ trông trăng. Đặc biệt, không thể thiếu một chú chó làm bằng bưởi.

Trung thu xưa đến với các em nhỏ qua món đồ chơi tự làm. Trẻ nhỏ háo hức và chờ mong trong ánh đèn lung linh.

Nhìn nụ cười của các em nhỏ, dường như ký ức tuổi thơ cũng ùa về trong tâm trí của cả ông bà và bố mẹ.

Trưng bày trực tuyến 'Trung thu sum vầy' Trưng bày trực tuyến "Trung thu sum vầy"

VTV.vn - Nhân dịp Tết Trung thu, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức trưng bày trực tuyến "Trung thu sum vầy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước