TT-Huế: Di tích lịch sử Quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng

Minh Tây - Quốc Phương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 07:10 GMT+7

Mặt tiền chùa Thánh Duyên. (Ảnh: vncgarden.com).

VTV.vn - Nằm trên địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, Di tích lịch sử Quốc gia chùa Thánh Duyên hiện đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Theo chính quyền địa phương, từ năm 2014 đến nay, nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ bởi các hoạt động xây dựng trái phép đang diễn ra tại đây. Chỉ tính riêng trong tháng 10 năm nay, các đối tượng đã chặt 2 cây cổ thụ từ thời vua Minh Mạng có niên đại khoảng 200 - 300 năm tuổi. Không những vậy, hoạt động xây dựng trái phép còn đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động trùng tu, bảo tồn của chùa Thánh Duyên, làm thay đổi hiện trạng vốn có của di tích lịch sử này.

Trong thời gian tới, đơn vị quản lý sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ thực trạng của di tích. Trong khuôn viên chùa Thánh Duyên, hiện vẫn còn lưu giữ gần 100 cây cổ thụ có niên đại 100 - 300 năm tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước