Việt Nam thành công trong nghiên cứu loại bỏ gen dị tật

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 20:14 GMT+7

VTV.vn - Thành công này được nghiên cứu và triển khai trên hai bệnh di truyền là tan máu bẩm sinh và xơ teo tủy.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu thành công việc tách gen có bệnh di truyền để cấy ghép phôi thai hoàn toàn khỏe mạnh cho các cặp vợ chồng mang trong mình các bệnh di truyền về gen.

Việc thành công trong nghiên cứu chẩn đoán một số bệnh di truyền trước chuyển phôi khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm sẽ giúp những người mang gen của hai bệnh tan máu bẩm sinh và xơ teo tủy có khả năng sinh ra những đứa con khỏe mạnh hoàn toàn.

Công tác chẩn đoán gen được tiến hành khi phôi 5 ngày tuổi. Nếu phát hiện phôi mang yếu tố di truyền gen bệnh sẽ được loại bỏ. Các nhà khoa học đã lựa chọn 10 cặp vợ chồng bị mắc 2 bệnh có yếu tố di truyền trên và đã có con sinh ra cũng bị mắc bệnh này. Các phôi của những cặp vợ chồng sẽ được sinh thiết, chẩn đoán các yếu tố di truyền của hai căn bệnh trên trước khi được chuyển vào tử cung người mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước