Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị "bê tông hóa"?

Phùng Anh-Thứ ba, ngày 27/02/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trước đây vườn hoa Hàng Đậu (Hà Nội) được biết đến là một trong những vườn hoa có nhiều cây xanh, sau khi cải tạo cảnh quan nơi đây được cho là bị "bê tông hoá" quá nhiều.

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 1.

Diện mạo mới của vườn hoa Hàng Đậu (Quán Thánh, Hà Nội) sau khi cải tạo.

Vườn hoa Hàng Đậu (hay còn gọi là vườn hoa Vạn Xuân) có diện tích khoảng 4.200m2, nằm đối diện tháp nước Hàng Đậu. Vườn hoa được đánh giá có vị trí đẹp khi hai mặt nằm giáp phố Phan Đình Phùng và phố Quán Thánh (quận Ba Đình), mặt còn lại ở vị trí gần ngã tư Hàng Cót - Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm).

Dự án cải tạo vườn hoa Hàng Đậu nằm trong chương trình 03/CT-TU của Thành ủy Hà Nội, đối với hạng mục cải tạo công viên, vườn hoa. Việc cải tạo được bắt đầu từ cuối năm 2023 và hoàn thành cơ bản các hạng mục "cứng" vào thời điểm trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 2.
Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 3.

Sau khi cải tạo, đến nay vườn hoa Hàng Đậu đã được đưa vào sử dụng. Có thể thấy không gian của vườn hoa được mở rộng, thoáng đãng hơn, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng công trình bị "bê tông hoá" quá nhiều. Việc phải chặt bỏ cây xanh để phục vụ quá trình cải tạo, cùng với việc xây thêm các bậc ghế đá làm cho cảnh quan của công viên có phần "cứng nhắc" không được tự nhiên như trước.

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 4.
Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Ninh ở số nhà 27 Quán Thánh chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy không thích cảnh quan mới của vườn hoa Hàng Đâụ cho lắm. Trước đây vườn hoa có rất nhiều cây xanh, không khí mát mẻ làm cho tôi cảm thấy rất thư thái. Việc cải tạo, xây mới thêm nhiều ghế đá làm tôi cảm thấy không gian vườn hoa không còn được tự nhiên..

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 6.
Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 7.

Ông Hoàng (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng: "Tôi cảm thấy những khối bê tông này rất "cục mịch", mùa đông ngồi thì rất lạnh, mùa hè tôi nghĩ sẽ rất nóng vì không có mái che".

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 8.

Vòi phun nước phía trước tượng đài cảm tử đã được dỡ bỏ, thay vào đó là khoảng không được lát gạch, thiết kế đèn led chìm bên dưới.

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 9.

Ghế đá trong khuôn viên vườn hoa được thiết kế với ý tưởng tận dụng bóng mát từ cây xanh trồng phía sau. Tuy nhiên với chất liệu đá và hình dạng góc cạnh làm cho thiết kế này có phần thô cứng. Các cây xanh trồng đằng sau ghế đá đều được trồng mới, phải mất thời gian phát triển khá dài mới có thể cho bóng mát.

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 10.

Hiện tại các bồn hoa vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Vườn hoa Hàng Đậu sau cải tạo có đang bị bê tông hóa? - Ảnh 11.

Bạn Danh Hoàn (Ba Đình, Hà Nội) lại cảm thấy thích thú với không gian mới của công viên. Hoàn cho biết :" Tôi thấy không gian công viên Hàng Đậu sau khi cải tạo rộng rãi, sạch sẽ hơn rất nhiều. Việc bỏ đài phun nước đã làm cho diện tích sử dụng tăng lên rất nhiều, người dân có không gian để tổ chức nhiều hoạt động hơn".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước