Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích

P.V-Thứ hai, ngày 06/11/2023 15:14 GMT+7

Chương trình tư vấn trực tuyến "Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích" thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả.

VTV.vn - Những kỹ thuật xét nghiệm mới giúp người bệnh điều trị triệt căn các bệnh lý về đường tiêu hóa, đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Tối ngày 2/11, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh kết hợp với Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã thực hiện buổi tư vấn trực tuyến: "Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích". Chương trình cung cấp các thông tin y khoa của 3 kỹ thuật tiên tiến trong quy trình chẩn đoán và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa: Xét nghiệm hơi thở methane hydro; Đo áp lực nhu động thực quản; Đo pH trở kháng thực quản giờ.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân - Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ban cố vấn chuyên môn còn có sự góp mặt của ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; BS.CKI Đặng Lê Bích Ngọc, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh.

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long cho biết, các bệnh lý đường tiêu hóa có triệu chứng tương đồng với bệnh lý khác như co thắt tâm vị, mất nhu động thực quản... 3 kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp dữ liệu bệnh chi tiết để bác sĩ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác, hạn chế tối đa tình trạng bệnh kéo dài do điều trị không dứt điểm..

Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích - Ảnh 1.

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Theo ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, những kỹ thuật mới giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, nhưng vẫn tồn tại những chống chỉ định. Người bệnh cần phải có chỉ định đúng dựa trên những triệu chứng lâm sàng. Bác sĩ Ngân lưu ý thêm, để quá trình xét nghiệm an toàn, đạt hiệu quả cao, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để được đánh giá tình trạng sức khỏe và kiểm tra các chống chỉ định đầy đủ.

Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích - Ảnh 2.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân - Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Bệnh lý tiêu hóa hiện nay đang trẻ hóa. Điều này đã trở thành nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Chương trình nhận được câu hỏi từ khán giả: "Con tôi 12 tuổi, thường xuyên bị đau bụng thượng vị, cả khi đang ăn, đang no hay đang đói. Cháu đã làm siêu âm bụng, đo điện tim, siêu âm tim, đều không phát hiện bất thường. Tôi muốn hỏi, trẻ em có nguy cơ bị nhiễm HP (vi khuẩn Helicobacter pylori) không? Có thực hiện nội soi được hay không? Quy trình nội soi của trẻ em có khác gì với người lớn? Và nếu không có phương pháp khác thay thế nội soi, việc sử dụng thuốc mê có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay không?".

BS.CKI Đặng Lê Bích Ngọc cho biết, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận một vài trường hợp trẻ bị viêm loét dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP. Nội soi là phương pháp được ưu tiên áp dụng vì bác sĩ có thể chẩn đoán được đồng thời 2 vấn đề nhiễm virus HP và loét dạ dày trong một lần nội soi. Liều lượng gây mê sử dụng cho một lần nội soi vừa đủ cho một giấc ngủ ngắn. Dù là trẻ em hay người lớn, lượng thuốc gây mê đều có tác dụng ngắn và thải trừ nhanh, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích - Ảnh 3.

BS.CKI Đặng Lê Bích Ngọc - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Một khán giả chương trình gửi đến câu hỏi: "Hơi thở có mùi hôi có phải là triệu chứng của bệnh tiêu hóa hay không? Trước đây, em nghĩ là do răng miệng. Em đã đi khám răng miệng nhưng không có vấn đề, cũng không bị viêm họng. Em rất mặc cảm, mong bác sĩ cho lời khuyên." ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Bích giải thích, hơi thở có mùi hôi là triệu chứng của các bệnh lý về cơ năng như trào ngược dạ dày thực quản hoặc rối loạn vận động dạ dày thực quản. Người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như nội soi, xét nghiệm hơi thở để tìm được hướng điều trị phù hợp.

Xét nghiệm mới chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu, hội chứng ruột kích thích - Ảnh 4.

ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Tại Việt nam, phần lớn người dân mắc các bệnh lý về rối loạn chức năng như hội chứng ruột kích thích, trào ngược dạ dày thực quản... Các triệu chứng bệnh tiêu hóa dễ tái phát hoặc kéo dài là do phương pháp điều trị chưa đúng với căn nguyên bệnh. Hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đưa vào điều trị 3 kỹ thuật tiên tiến: Xét nghiệm hơi thở methane hydro; Đo áp lực nhu động thực quản; Đo pH trở kháng thực quản giờ, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Nếu mắc các bệnh lý tiêu hóa, người bệnh nên nhanh chóng đi đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và có hướng điều trị phù hợp. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng, giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước