Tính khả thi của việc liên thông kết quả xét nghiệm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 23:57 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia y tế khẳng định sự hiệu quả của việc liên thông kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc này là tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Từ ngày 1/8/2017, 38 bệnh viện Trung ương sẽ liên thông kết quả xét nghiệm của khoảng 100 loại xét nghiệm như vi sinh, sinh hóa, xét nghiệm máu với nhau. Điều này có nghĩa là kết quả xét nghiệm ở bệnh viện này sẽ được chấp nhận khi khám chữa ở bệnh viện khác, giúp người bệnh không phải xét nghiệm nhiều lần mỗi khi chuyển viện.

Tuy nhiên, việc triển khai liên thông kết quả không đơn giản. Có một thực tế là hiện nay, chi phí dành cho chụp chiếu, xét nghiệm chẩn đoán chiếm khoảng 20% tổng chi phí khám chữa bệnh. Mỗi năm, các bệnh viện làm từ 400 - 450 triệu xét nghiệm - một con số không hề nhỏ. Chính vì vậy, nếu các bệnh viện công nhận kết quả xét nghiệm của nhau thì sẽ giảm ít nhất 5 - 10% chi phí cho các xét nghiệm. Đó là cái lợi cho bệnh nhân.

Để khắc phục tình trạng này, hiện nước ta đã có khoảng 50 phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, thuộc hơn 30 bệnh viện, công nhận kết quả xét nghiệm của nhau. Bộ Y tế đã ban hành danh mục hướng dẫn để đánh giá các phòng xét nghiệm, trên cơ sở đó để xếp hạng và đáp ứng các yêu cầu khi liên thông kết quả xét nghiệm để các bệnh viện thực hiện.

Danh mục tiêu chí đánh giá các phòng xét nghiệm y tế bao gồm 169 tiêu chí và phòng xét nghiệm được xếp thành 5 hạng. Với những phòng xét nghiệm đạt loại 1 thì đủ điều kiện để liên thông kết quả với tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. Còn các phòng xét nghiệm hạng tương đương sẽ liên thông kết quả với nhau.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, liên thông kết quả xét nghiệm không chỉ giúp giảm phiền hà và tiết kiệm cho người bệnh mà nó còn là một trong những giải pháp chống tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế. Nhiều chuyên gia y tế khẳng định sự hiệu quả của việc liên thông này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tính khả thi trong quá trình thực hiện, bởi việc liên thông kết quả xét nghiệm chỉ áp dụng cho một số xét nghiệm có thể liên thông được, khi kết quả xét nghiệm đó có giá trị trong một thời gian nhất định.

Suy cho cùng, việc liên thông kết quả xét nghiệm dù là ở 38 bệnh viện Trung ương hay theo đúng lộ trình là đến 1/1/2018, 122 bệnh viện hạng 1 và hạng đặc biệt sẽ cùng thực hiện, cũng đều cần lấy người bệnh làm trung tâm.

Những tốn kém về tiền bạc, lãng phí thời gian, mệt mỏi vì chờ đợi và rủi ro khi phải thực hiện các xét nghiệm xâm lấn sẽ chỉ được giải quyết triệt để khi vượt lên trên những thách thức từ yếu tố lợi nhuận về kinh tế, ngành y tế có sự quyết tâm và các biện pháp cụ thể để thực hiện đúng lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước