AFF Suzuki Cup 2016: Hành trình tiến tới trận CK của ĐT Thái Lan

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:13 ngày 13/12/2016

VTV.vn - Được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch trước khi bước vào giải, việc đội tuyển Thái Lan góp mặt trong trận chung kết là điều không có gì bất ngờ.

Tại AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với các đội tuyển Philippines, Indonesia và Singapore. Đây đều là những đội bóng mạnh trong khu vực, vì vậy, các học trò của HLV Kiatisuk đã được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng đấu này. Và quả thực, ngay ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Thái Lan đã phải trải qua một cuộc rượt đuổi tỉ số thót tim trước đội tuyển Indonesia, khi dù đã dẫn trước 2-0, họ lại để cho đối thủ gỡ hòa 2-2. Mặc dù vậy, với bản lĩnh của mình, nhà ĐKVĐ vẫn có được 2 bàn thắng nữa ở những phút cuối để giành chiến thắng 4-2.

AFF Suzuki Cup 2016: Hành trình tiến tới trận CK của ĐT Thái Lan - Ảnh 1.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin (số 18 - ĐT Thái Lan)

Nếu như trận đấu với đội tuyển Indonesia đã chứng minh đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan, thì 2 trận đấu sau đó đã cho thấy chiều sâu đội hình tuyệt vời của họ. Khi mà tiền đạo trụ cột Teerasil Dangda không tỏa sáng, đội tuyển Thái Lan ngay lập tức có một phương án thay thế xứng đáng, đó là Sarawut Masuk. Chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng duy nhất để giúp đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Singapore 1-0, và trong cuộc đọ sức với đội tuyển Philippines, một trận đấu mà HLV Kiatisuk sử dụng hầu hết là các cầu thủ dự bị, Masuk lại một lần nữa lên tiếng để đem về chiến thắng tối thiểu cho đội bóng của mình. Kết thúc vòng bảng, đội tuyển Thái Lan giành được trọn vẹn 9 điểm, và giành quyền vào bán kết với tư cách là đội đầu bảng A.

AFF Suzuki Cup 2016: Hành trình tiến tới trận CK của ĐT Thái Lan - Ảnh 2.

Tiền đạo Chatthong (số 9 - ĐT Thái Lan)

Đối thủ tại bán kết của thầy trò Kiatisuk là một đội tuyển Myanmar trẻ trung, giàu nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm, và sự chênh lệch giữa 2 đội đã sớm được thể hiện ngay ở trận lượt đi. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng đội tuyển Thái Lan đã dễ dàng có được chiến thắng 2-0, và tới trận lượt về, họ thậm chí còn thi đấu ấn tượng hơn, khi đánh bại đối thủ với tỉ số đậm 4-0. Thắng thuyết phục đội tuyển Myanmar 6-0 sau 2 lượt trận, đội tuyển Thái Lan đã chứng minh rằng, họ xứng đáng với vị thế của một đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, và HLV Kiatisuk đang tràn trề cơ hội cùng các học trò lần thứ 2 liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup.