Chân sút số 1 ĐT Thái Lan quyết vô địch AFF Cup sau 4 lần lỡ hẹn

H.TCập nhật 05:45 ngày 13/11/2016

Teerasil Dangda trong trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018

VTV.vn - Từng 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại các kỳ AFF Cup nhưng Teerasil Dangda vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui vô địch cùng ĐT Thái Lan.

Teerasil Dangda đã chứng minh được đẳng cấp săn bàn của mình tại AFF Cup với tổng cộng 9 bàn thắng, qua đó giành 2 danh hiệu Vua phá lưới tại AFF Cup 2008 (4 bàn) và AFF Cup 2012 (5 bàn). Tuy nhiên, anh lại không thể cùng ĐT Thái Lan lên ngôi vương tại đấu trường này trong 3 kỳ liên tiếp (2008, 2010 và 2012).

Năm 2014, đội bóng của HLV Kiatisuk cuối cùng cũng giành chức vô địch AFF Cup thứ 4 trong lịch sử một cách thuyết phục. Thế nhưng, đội hình của ĐT Thái Lan năm ấy lại thiếu vắng Dangda do cầu thủ này còn đang khoác áo CLB Almeria tại La Liga.

Đã lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup 4 lần liên tiếp nên Dangda khát khao giành vị trí số 1 của giải đấu năm nay hơn là thêm 1 lần nhận giải thưởng Vua phá lưới.

"Hai lần trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải không có ý nghĩa gì nếu chúng tôi không vô địch. Tôi muốn giành chức vô địch hơn là trở thành Vua phá lưới. Tôi cũng hết sức thất vọng khi không thể góp mặt trong đội hình lần trước" - Teerasil Dangda phát biểu trên trang chủ của giải.

Tại AFF Cup 2016 sắp tới, Teerasil Dangda sẽ sát cánh cùng người đồng đội ở Muangthong United là Adisak Kraisorn. Cặp song sát này đã ghi được 25 bàn thắng để đưa Muangthong United lên ngôi vô địch Thai Premier League mùa giải vừa qua và hứa hẹn sẽ cùng nhau tỏa sáng ở AFF Cup.

Chân sút số 1 ĐT Thái Lan quyết vô địch AFF Cup sau 4 lần lỡ hẹn - Ảnh 1.

Dangda sẽ là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của ĐT Thái Lan

Nói về người đàn em, Dangda cho biết: "Tôi không gặp vấn đề gì khi được chơi cùng Adisak. Chúng tôi hiểu nhau qua từng trận đấu ở CLB. Chúng tôi chơi ở những vị trí khác nhau và biết mình cần phải làm gì trên sân. Tôi không cần phải chỉ dẫn cho Adisak mà ngược lại, đôi khi tôi học được nhiều điều từ Adisak mà tôi không có".

Tiền đạo ghi 32 bàn cho ĐT Thái Lan cũng tiết lộ bí quyết giúp bóng đá xứ chùa Vàng gặt hái được vô số thành công trong thời gian qua: "Tôi nghĩ lý do chính là chất lượng của giải đấu quốc nội. Giải đấu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. HLV cũng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu một cầu thủ bị chấn thương, HLV vẫn còn nhiều phương án nhờ chiều sâu đội hình".

ĐT Thái Lan của Teerasil Dangda sẽ khởi đầu AFF Suzuki Cup 2016 với trận đấu gặp Indonesia tại SVĐ Thể thao Philippines vào ngày 19/11 tới.