ĐT Thái Lan mất trụ cột ở trận gặp Singapore

Tuấn HiệpCập nhật 14:48 ngày 21/11/2016

VTV.vn - ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ không thể có sự phục vụ của hậu vệ Tristan Do trong cuộc đối đầu với ĐT Singapore.

Hậu vệ cánh phải Tristan Do của ĐT Thái Lan đã dính chấn thương và phải rời sân từ giữa hiệp hai trong chiến thắng trước Indonesia. Theo xác nhận của HLV Kiatisuk, dù nhiều khả năng sẽ mất đi hậu vệ phải số một, nhưng ĐT Thái Lan sẽ có những phương án thay thế cần thiết trong cuộc đối đầu với Singapore vào ngày 22/11 tới.

"Nhiều khả năng Tristan sẽ không thể hồi phục, và trong trường hợp đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những phương án thay thế cậu ấy. Sarawut Masuk vả Adisorn Promrak đều chơi được bên hành lang phải".

ĐT Thái Lan mất trụ cột ở trận gặp Singapore - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk tự tin đã tìm ra phương án thay thế Tristan Do

Ngoài Tristan Do, HLV Kiatisuk còn phải để tâm tới trường hợp của thủ quân Theerathon Bunmathan, cầu thủ chỉ vào sân thi đấu được gần 20 phút trong thắng lợi trước Indonesia.

"Lẽ ra Theerathon phải sẵn sàng cho trận tiếp theo sau khi đã thi đấu trước Indonesia, dù vậy chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ tình hình thể lực của cậu ấy".

Nói về đối thủ Singapore, điều mà HLV Kiatisuk e ngại nhất chính là khả năng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ này. Dù mất người từ khá sớm nhưng "Những chú Sư tử" đã thi đấu đầy kỷ luật và cầm hòa thành công chủ nhà Philippines với tỉ số 0-0.

"Họ chỉ còn 10 người ngay từ hiệp một mà vẫn giữ được tỉ số hòa 0-0. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ. Các tiền vệ cánh của Singapore thường tạt bóng rất nhanh. Chúng tôi sẽ phải cực kì cẩn trọng đặc biệt là sau hai bàn thua đã phải nhận trước Indonesia", chiến lược gia trẻ tuổi khép lại.