Nhìn lại kỳ AFF Cup 2010: Thất bại ở bán kết, ĐT Việt Nam chia tay HLV Calisto

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:03 ngày 17/11/2016

VTV.vn - Sau năm 2008 đỉnh cao, ĐT Việt Nam được kì vọng bảo vệ thành công danh hiệu cao quý ở kì AFF Cup năm 2010, nhưng niềm vui đã không đến với thầy trò HLV Calisto.

Việt Nam đăng cai bảng B của AFF Suzuki Cup 2010. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, thầy trò HLV Calisto đã làm nức lòng người hâm mộ bằng thắng lợi tưng bừng 7-1 trước ĐT Myanmar. Nhưng niềm vui này nhanh chóng trở thành nỗi lo khi đội tuyển của chúng ta thất bại 0-2 trc Đt Philippines ở lượt trận thứ 2.

Tuy nhiên, sau cú ngã này, chúng ta đã đứng dậy rất nhanh với chiến thắng nghẹt thở trước Singapore để góp mặt ở bán kết. Ở vòng đấu này, ĐTVN đã thất bại 0-2 trước Malaysia sau 2 lượt trận.

AFF Cup 2008: Chức vô địch lịch sử của bóng đá Việt Nam AFF Cup 2008: Chức vô địch lịch sử của bóng đá Việt Nam

VTV.vn - AFF Cup 2008 là giải đấu mang tới những cảm xúc đáng nhớ nhất cho bóng đá Việt Nam, khi giấc mơ vàng đã lần đầu tiên được trở thành hiện thực.

Thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010 cũng chấm dứt triều đại Calisto khi HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức. Tại AFF Suzuki Cup năm đó, ĐT Malaysia đã trở thành chủ nhân mới của chức vô địch sau khi đánh bại Indonesia sau 2 lượt trận chung kết!