Các cuộc thi ca nhạc hiện nay đang nở rộ nhưng dường như đang bão hòa. Cuộc thi gây tiếng vang như American Idol cũng phải dừng lại sau 16 năm trong khi cuộc thi Eurovision 61 "tuổi" này vẫn không hề giảm nhiệt hay trở nên cũ kỹ.
Vào những năm 1950, Eurovision ra đời với mục đích thống nhất châu Âu sau Thế chiến II. Mặc dù chiến tranh đã qua đi nhưng ý nghĩa của cuộc thi vẫn còn nguyên vẹn. Qua từng phiếu bầu chọn, Eurovision đã khơi gợi niềm tự hào của các quốc gia có ca sĩ dự thi và trên hết là hòa nhịp văn hóa trong giai điệu của âm nhạc.
Những ca sĩ nghiệp dư tìm đến sân khấu lớn của Eurovision trình bày các ca khúc hoàn toàn mới để thể hiện tài năng và thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Vinh quang và chiến thắng cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của các nước dự thi. Quốc gia nào giành được giải quán quân sẽ đăng cai cuộc thi năm kế tiếp, nắm chắc một vé chung kết vào mùa sau, đồng thời sở hữu cơ hội tuyệt vời để quảng bá đất nước mình đến 180 triệu du khách toàn cầu.
Sau 61 năm đồng hành cùng khán giả, đã có lúc Eurovision trở nên nhạt nhòa, dẫn đến sự ra đi của Italy nhưng các nhà sản xuất đã không ngừng nỗ lực để rũ bỏ hình ảnh cũ kỹ ban đầu, biến Eurovision trở thành chương trình chính thống nhưng vẫn hợp thời. Eurovision vẫn hấp dẫn hàng trăm triệu khán giả truyền hình sau hơn nửa thế kỷ.
Đối với Eurovision, điều bất ngờ và kịch tính nhất vẫn là kết quả trong đêm chung cuộc và cho đến tận những phút cuối của chương trình, tên của người chiến thắng luôn là một ẩn số.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!