Bê bối tình dục bủa vây làng bóng đá

Theo ANTĐCập nhật 00:00 ngày 25/02/2016

VTV.vn - Trước Adam Johnson, không ít tên tuổi cũng đã dính vào những vụ việc tai tiếng và liên quan đến sex.

Năm 2005

Ngày 13-6-2005, cảnh sát bất ngờ ập vào nhà của tiền đạo người Hà Lan Van Persie ở Rotterdam. Sáng sớm ngày hôm đó, Van Persie đã bị dẫn giải đi bởi cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ. Người tố cáo Robin van Persie “làm nhục” mình là Sandra Boma Krijgsman - Hoa hậu Nigeria ở Hà Lan năm 2002. Bản thân Sandra là một vũ nữ và thường biểu diễn ở các hộp đêm tại TP Rotterdam. Tuy chỉ phải ngồi tù 14 ngày ngắn ngủi, nhưng phải nhờ đến cam kết của CLB cũng như bị hại không muốn đưa vụ việc ra tòa, Robin van Persie mới thoát án tù.

Cũng trong năm 2005, khi Cristiano Ronaldo còn đang là cầu thủ sáng giá của CLB Manchester United bất ngờ bị cảnh sát triệu tập và tạm giam vì nghi án hiếp dâm. Một phụ nữ đã tố cáo cầu thủ người Bồ Đào Nha có hành vi tấn công tình dục mình tại khách sạn Sanderson một ngày sau trận đấu giữa Manchester United và Fullham. Mọi việc lắng xuống khi Cristiano Ronaldo bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định chính anh mới là nạn nhân của một vụ dàn xếp tống tiền…

Năm 2007, 2009, 2010

Cũng liên quan đến một cầu thủ của CLB Manchester United, đó chính là hậu vệ Jonny Evans. Trong bữa tiệc mừng Giáng sinh năm 2007, sau khi tàn bữa tiệc, do không làm chủ được bản thân Jonny Evans đã “lôi” một cô gái vào nhà vệ sinh của hộp đêm rồi giờ trò đồi bại. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt tạm giam Jonny Evans. Sau 16 tiếng bị thẩm vấn, hậu vệ Manchester United được thả về tuy nhiên anh đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên an ninh trong một khoảng thời gian rất dài.

Hai năm sau đó, năm 2009, chân sút người Brazil - Robinho trở thành nghi phạm trong một vụ hiếp dâm tại hộp đêm nổi tiếng The Space ở TP Leeds (Anh). Cùng lúc này Robinho bỗng dưng “biến mất” khỏi CLB Man City. Sau đó, CLB Man City đã phải cất công điều máy bay riêng đưa Robinho từ Brazil quay trở lại Anh. Tại cơ quan điều tra, Robinho đã bác bỏ mọi cáo buộc, cuối cùng vì không có bằng chứng nên cảnh sát đã dừng cuộc điều tra và Robinho được tại ngoại.

Năm 2010, một bê bối tình dục làm chấn động làng bóng đá thế giới khi có liên quan đến bộ đôi cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Pháp là Ribery và Benzema. Vụ việc được phanh phui khi Cảnh sát Paris tiến hành truy quét các ổ mại dâm ở một hộp đêm gần đại lộ Champs Élysées, trong đó gái gọi người Ma rốc - Zahia Dehar khai báo cô đã “phục vụ” Ribery và Benzema khi mới 16 tuổi.

Theo luật pháp của Pháp, với tội danh mua dâm gái vị thành niên 2 cầu thủ này sẽ phải ngồi tù 3 năm và bồi thường 45.000 Euro. Luật sư của Ribery lẫn Benzema cũng như các nhân chứng đã cố gắng bảo vệ họ với những bằng chứng thuyết phục về việc không hề biết Dehar lừa dối về tuổi thật của mình. Tháng 11-2011, tòa án đã phán quyết Ribery và Benzema vô tội.

Năm 2013

Chỉ tính riêng năm 2013, hàng loạt những cầu thủ đã dính vào scandal tình ái. Tháng 2-2013, tiền vệ người Anh Nile Ranger đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại nhà riêng ở Forest Hall, North Tyneside vì tội hiếp dâm phụ nữ tại một khách sạn ở Newcastle. Tháng 5-2013, cầu thủ Loic Remy bị cảnh sát bắt giam để phục vụ cho quá trình điều tra sau cáo buộc của một phụ nữ 34 tuổi rằng cô đã bị ngôi sao người Pháp cùng 2 người bạn hiếp dâm tập thể.

Sau đó, Loic Remy được trả tự do vì cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ bằng chứng để kết tội anh. Tháng 8-2013, một vụ bê bối tình dục khác lại nổ ra khi 5 ngôi sao của CLB Hertha Berlin đã quan hệ với một cô gái 16 tuổi. Nạn nhân đã hé lộ chuyện này với tờ BZ nhưng vì lý do luật pháp, tên của những cầu thủ này không được công bố.

Năm 2014, 2015

Tại World Cup 2014, 3 ngôi sao Sneijder, Kuyt và De Jong đã “trốn” khỏi khách sạn tìm vào một nhà thổ rẻ tiền Marinalva’s mua vui với gái bán dâm. Một trong 3 cô gái phục vụ các ngôi sao đội tuyển Hà Lan chỉ mới 16 tuổi, hai cô còn lại 20 tuổi. Tại Brazil, mại dâm được coi là ngành công nghiệp được phép, vụ việc này cũng vì thế mà chìm vào quên lãng.

Ngày 2-3-2015, Adam Johnson bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ quan hệ tình dục với một bé gái 15 tuổi. Trong phiên điều trần diễn ra vào ngày 10-12-2015, Adam Johnson đã gây sốc dư luận và làm chao đảo làng bóng đá thế giới khi thừa nhận đã quan hệ tình dục với một nữ sinh 15 tuổi. CLB Sunderland và nhà tài trợ Adidas đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với anh. Dự kiến phiên tòa xử Johnson sẽ tiếp tục diễn ra.