Cuộc đua giành quyền đăng cai thế vận hội mùa hè 2024

Tiểu Huyền (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:34 ngày 04/02/2017

VTV.vn - Cho tới hôm nay, cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè - Olympic 2024 đang có 3 ứng viên sáng giá, đó là Paris, Los Angeles và Budapest.

Trong màn đêm tại Paris, tháp Eiffel vẫn rực sáng và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người với những khẩu hiệu cho chiến dịch giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024 của thủ đô nước Pháp. Điều này khiến cho nỗi lo về an ninh sau 1 vụ tấn công cảnh sát bằng dao ngay phía bên ngoài bảo tàng Louvre hôm thứ Sáu 03/02 lại được dấy lên với câu hỏi về tính an toàn nếu Paris giành quyền đăng cai Olympic sau đây 7 năm. Đáng chú ý là cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Ủy ban Olympic 2024 của Paris tổ chức một buổi lễ gần tháp Eiffel để kỷ niệm đệ trình bản tài liệu cuối cùng dài 110 trang lên Ủy ban Olympic Quốc tế.

Có thể thấy rõ, an ninh là vấn đề lớn nhất nếu Paris muốn thuyết phục các lá phiếu bầu chọn của IOC, nhưng Ủy ban Olympic 2024 của thành phố vẫn tin vào kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn, đặc biệt là sau Euro 2016.

Trong chuyến thăm Paris năm ngoái, chủ tịch IOC Thomas Bach đã nói rằng Pháp đã chứng minh được họ có thể đối phó với vấn đề an ninh thông qua Euro 2016.

Dù vậy, Paris vẫn phải cạnh tranh quyết liệt nếu muốn đăng cai Olympic 2024, tức là sau đúng 1 thế kỷ, tính từ Olympic 1924, bởi các ứng viên cạnh tranh như Budapest và Los Angeles đều có những ưu thế trong cuộc đua này, với những tiêu chí riêng của từng thành phố, đặc biệt là Los Angeles, khi ứng viên của nước Mỹ đang hướng tới việc trở thành thành phố vinh dự 3 lần tổ chức Thế vận hội mùa hè, sau các kỳ Olympic vào năm 1932 và 1984. Sáng ngày mùng 2 tháng 2, 1 sự kiện với tên gọi "hãy theo mặt trời" đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều VĐV Olympic và Paralympic trước khi trình hồ sơ đăng cai cuối cùng lên Ủy ban Olympic quốc tế.