Hậu derby London: Mourinho lại “đá xoáy” Wenger

T.KCập nhật 10:26 ngày 21/09/2015

HLV Mourinho vẫn thích "đá xoáy" đối thủ mỗi khi chiến thắng, và lần này nạn nhân là HLV Wenger.

VTV.vn - Hả hê sau chiến thắng ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho lại lên tiếng chọc tức người đồng nghiệp Wenger.

Chelsea đã có chiến thắng 2-0 trong trận derby London mà thực tế là do chính Arsenal tự đẩy mình vào thế khó khi lần lượt mất tới 2 người. Cứ sau khi Arsenal mất cầu thủ vì thẻ đỏ, Chelsea lại ghi bàn. Vì thế, nhiều người cho rằng Chelsea đã có trận đấu may mắn một phần vì trọng tài Mike Dean đã có những quyết định thiên lệch, một phần vì Arsenal quá non nớt và nóng vội.

Tuy nhiên, với Mourinho, chiến thắng là tất cả và kẻ thắng mới có quyền lên tiếng. Không bỏ qua cơ hội, HLV người Bồ Đào Nha lại có dịp “nổ” tưng bừng với mục đích cứa sâu vào nỗi đau của người đồng nghiệp vốn chưa từng thắng trong các cuộc đối đầu kể từ năm 2004 ở giải Ngoại hạng Anh.

“Tôi nghĩ, Arsenal có đủ nhân tố để có thể vươn tới chức vô địch mùa này” – HLV Mourinho mỉa mai – “Mà thực ra mùa nào tôi cũng thấy điều này”.

Dĩ nhiên, chẳng mấy ai nghĩ thầy trò Wenger có thể chạm tay vào chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và thực tế Arsenal vẫn chỉ là đội bóng mạnh mà chưa phải là một ứng viên vô địch thực sự. Nên dĩ nhiên, nhiều người hiểu rõ ẩn ý của Mou.

“Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao Arsenal không thể thắng (vô địch). Cá nhân tôi thấy, mọi cầu thủ bên phía Arsenal đều chơi hay. Nếu các Pháo thủ không bị ràng buộc và nếu Arsenal không cần họ nữa, tôi sẽ thu nạp tất cả”, HLV Mourinho tiếp tục “đá xoáy” cách cầm quân của HLV Wenger.

HLV Wenger vẫn cay cú vụ Diego Costa dùng tiểu xảo bẫy Gabriel và ám ảnh vì việc phải chơi thiếu người.

Về phía Giáo sư, vị chiến lược gia người Pháp vẫn hết sức bực tức về tình huống tiền đạo chủ lực Diego Costa bên phía Chelsea làm trò để bẫy Gabriel khiến anh này phải nhận liên tiếp 2 thẻ vàng trong ít phút tạo ra bước ngoặt của trận derby London. HLV Wenger cho rằng, nếu Costa là người phải nhận thẻ vàng thứ 2 thay vì Gabriel có lẽ trận đấu đã đi theo hướng hoàn toàn khác.

“FA nên xem xét lại toàn bộ sự việc. Tôi kính cẩn mong Ban kỷ luật FA và đặc biệt là ngài Mike Dean (trọng tài) xem lại băng ghi hình để thấy quyết định rút thẻ của mình là đúng hay sai”, HLV Wenger bức xúc.

Ngoài ra, dường như vẫn bị ám ảnh bởi việc phải thi đấu thiếu người, lúc này, HLV Wenger chỉ muốn đội của ông có đủ nhân sự trong suốt sắp tới khi phải hành quân tới White Hart Lane để tham dự một trận derby London khác trong khuôn khổ Capital One Cup vào thứ 4 tới. “Mấy trận qua, chúng tôi đều phải thi đấu với chỉ 10 người trong hiệp 2. Thế nên, trong trận gặp Tottenham tới, mong muốn của tôi chỉ là làm sao Arsenal có đủ 11 cầu thủ đấu với 11 cầu thủ đội chủ nhà mà thôi”, HLV Wenger chia sẻ.

Sau derby London ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 5 với 10 điểm trong khi Chelsea vươn lên vị trí thứ 15 với 7 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!