Indonesia lên phương án giảm ùn tắc giao thông

Quang Việt (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:34 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm là chuyện thường xuyên tại Jakarta. Vậy Indonesia đã lên những phương án gì để giảm ùn tắc dịp ASIAD tới?

Sau khi nhận quyền đăng cai ASIAD 2018, Indonesia đã xây dựng một số công trình giao thông như đường sắt trên cao nối sân bay quốc tế Jakarta tới trung tâm của thủ đô. Bên cạnh đó trong dịp ASIAD 2018 sẽ có những chiếc xe được ưu tiên đặc biệt

Những chiếc xe có in logo của ASIAD 2018 sẽ là phương tiện để vận chuyển các VĐV tham gia thi đấu. Nó sẽ được ưu tiên đặc biệt tại Jakarta. Các phóng viên tham dự hội nghị báo chí đã được trải nghiệm cảm giác của các VĐV, HLV khi di chuyển trên chiếc xe này.

Mỗi chiếc xe sẽ luôn có lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường và ưu tiên đi chuyển ngay cả khi có đèn đỏ. Những chiếc xe bus của Asiad 2018 sẽ được chạy làn ưu tiên và vì thế trong hoàn cảnh tắc đường thì vẫn có thể di chuyển nhanh tới địa điểm thi đấu.

Sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông mang tới hiệu quả cao. Bên cạnh những giải pháp kể trên còn một giải pháp quan trọng khác được đưa ra:

"Về các phương án để đảm bảo các VĐV, HLV, phóng viên di chuyển thuận lợi tới các địa điểm, chúng tôi vân đang trong quá trình xử lý. Tuy nhiên mọi việc tiến triển khá tốt. Chúng tôi cũng sẽ có nhiều thay đổi với các em học sinh tại Jakarta. Kỳ nghỉ hè sẽ đến muộn hơn và các em được nghỉ trong thời gian Asiad diễn ra" - Phó giám đốc truyền thông và đối ngoại ASIAD 2018 Danny Buldansyah cho biết.

Ban tổ chức của ASIAD 2018 hi vọng với những giải pháp kể trên thì việc di chuyển của các đoàn thể thao sẽ thông suốt trong những ngày đại hội diễn ra.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?